13/02/2025 13:25 GMT+7

Danh dự và liêm sỉ

UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu các cơ quan trực thuộc nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giáo dục liêm chính. Các cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương.

Danh dự và liêm sỉ - Ảnh 1.

Các cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Ảnh minh họa: NGUYỄN KHÁNH

"Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng".

Không phải vô cớ mà yêu cầu nêu trên được đặt ra, UBND TP Hà Nội có lý do để có văn bản nhấn mạnh về vấn đề này.

Và vấn đề không phải chỉ riêng ở Hà Nội. Thời gian qua việc đề cao tinh thần trọng danh dự, liêm sỉ được đặt nặng ở nhiều nơi, khi mà bộ máy công chức xảy ra tình trạng có nhiều "con sâu" và tiêu cực ảnh hưởng đến tính hiệu quả và danh dự của bộ máy.

Cốt lõi của nhân cách nói chung đều liên quan cụm từ danh dự và liêm sỉ. Không chỉ người công tác trong các cơ quan nhà nước mà ngay cả những người sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu cũng phải có danh dự và liêm sỉ. Đó là sự tôn trọng bản thân, tôn trọng mọi người, tôn trọng đạo đức và luật pháp.

Xã hội hiện nay cơ bản phát triển theo hướng lành mạnh nhưng cần thẳng thắn thừa nhận một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân đang đánh mất danh dự và liêm sỉ.

Tham nhũng, tiêu cực, hối lộ, khai man lý lịch, đạo văn, bằng cấp giả, hứa lèo, nói một đằng làm một nẻo, dối trá... đều là những chuyện phạm vào danh dự và liêm sỉ. Đáng tiếc là những điều cấm kỵ đó đang lan rộng đến mức bị bình thường hóa.

Bình thường đến mức chúng ta không hề bất ngờ trước một "ông lớn" suốt ngày thao thao bất tuyệt lời hay - lẽ phải nhưng đùng một cái tra tay vào còng.

Chúng ta thờ ơ đến mức mức chấp nhận người của công quyền hạch sách hay thất hẹn khi cung cấp những giấy tờ liên quan đến luật lệ, phép tắc.

Chúng ta chẳng còn bức xúc khi muốn làm ăn thông suốt là phải chạy chọt, lo lót. Chúng ta thản nhiên mặc cho các "tiến sĩ giấy" cứ rao giảng khoa học khắp nơi nọ tới nơi kia... Có vô số kiểu "chúng ta" như vậy. Kéo dài mãi tình trạng này là hoàn toàn không ổn, rất không ổn!

Hiện tượng xâm phạm kỷ cương - phép nước, luân thường - đạo lý phản ánh một thời kỳ buông lỏng sự đề cao danh dự và liêm sỉ.

Điều đó khiến cho nhiều người quay cuồng, tù túng trong khái niệm ngu xuẩn về sức mạnh của đồng tiền, thôi thúc thói xấu xuất hiện công khai hoặc ẩn mình dưới cái mặt nạ thánh thiện.

Nếu cứ để cho thể chất độc hại, kỳ dị đó nghênh ngang phô diễn và không được quan tâm ngăn chặn thì những thỏa ước, thói quen của tiêu chuẩn văn minh sẽ chỉ là một đống tro tàn đắng ngắt.

Quan tâm chống vi phạm pháp luật và mọi thói hư tật xấu là cần thiết nhưng đó là cách giải quyết cái ngọn. Xây dựng thói quen đề cao danh dự và liêm sỉ mới là cái gốc của vấn đề.

Muốn làm được điều này không chỉ đơn thuần là nâng cao đời sống vật chất mà còn phải chú trọng đến giáo dục văn hóa, kiến thức, tập tục truyền thống trải dài ngàn đời - đây là thứ phi vật chất cần được thường xuyên thấm nhuần từ lúc còn nằm nôi cho đến khi lìa đời.

Xây dựng đề cao danh dự và liêm sỉ cần đi từ hai phía. Người làm công bộc của dân phải luôn tâm niệm sâu sắc vai trò "đầy tớ", kiên trì "tu thân - tề gia" mới có thể tính chuyện "trị quốc - bình thiên hạ".

Người dân thì phải biết cách làm "ông chủ", sống kỷ luật - kỷ cương, mạnh dạn giám sát và tố cáo những hành động sai trái; nhất là đừng "tặc lưỡi" cho qua mọi thứ "chướng tai - gai mắt", tệ hơn nữa là lại làm trò "lót tay" để rồi bị các quan tham cho rằng "tại dân cứ nhét tiền vào túi tôi".

Từ câu chuyện ở Hà Nội, có lẽ cả nước nên có cuộc vận động rộng rãi về phong trào đề cao danh dự và liêm sỉ trong cả cán bộ, công chức, viên chức lẫn quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong trường học - nơi đào tạo thế hệ tương lai.

Danh dự & liêm sỉ - Ảnh 1.27 cơ quan, đơn vị ở TP.HCM được xác minh tài sản, thu nhập gồm những nơi đâu?

TP.HCM sẽ xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 với những người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm được lựa chọn ngẫu nhiên theo quy định, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên