26/07/2019 16:44 GMT+7

Đánh con bạn dẫn đến tử vong, bị cáo nhận 12 năm tù

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo đánh con gái của bạn dẫn đến tử vong là 'không mong muốn tước đoạt mạng sống nạn nhân' và do phạm tội lúc nóng giận nên tuyên phạt mức án 12 năm tù.

Đánh con bạn dẫn đến tử vong, bị cáo nhận 12 năm tù - Ảnh 1.

Nguyễn Phan Phi Long II tại phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 26-7, TAND tỉnh Vĩnh Long tiến hành xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của phía bị hại và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II (30 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) mức án 12 năm tù giam về tội "cố ý gây thương tích".

Trước đó, TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt Phi Long II với mức án 10 năm tù cùng với tội danh trên.

Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 ngày 16-6-2018, chị Phan Thị Tố Anh (28 tuổi, ngụ phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau) đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long trình báo việc con gái là Nguyễn Tố Hân (tên thường gọi bé Bầu, sinh ngày 13-5-2014) tử vong bất thường tại bệnh viện đa khoa tỉnh và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long tiến hành điều tra, xác định cháu Hân được vợ chồng Phi Long II giữ và nuôi dưỡng tại nhà riêng ở phường 3, TP Vĩnh Long nhiều ngày.

Trước khi Hân tử vong, vợ chồng Phi Long II đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu và khai báo cháu bị té xuống sông. Tuy nhiên kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Hân tử vong do chấn thương sọ não, viêm phế quản và phổi.

Hôm sau, Phi Long II đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long đầu thú và khai nhận đã dùng tay đánh cháu Hân dẫn đến tử vong. Cụ thể, Phi Long II đánh cháu Hân tại phòng ngủ ở nhà riêng vào lúc 8h30 ngày 16-6-2018.

Cháu Hân là con của anh Nguyễn Hữu Duyên (31 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) và chị Phan Thị Tố Anh, nhưng cả hai chưa đăng ký kết hôn. Một năm trước khi xảy ra vụ án, anh Duyên và chị Tố Anh chia tay, cháu Hân được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng ở TP Cà Mau.

Tuy nhiên, do nhớ con nên đầu tháng 5-2018 anh Duyên đón con về Vĩnh Long chăm sóc và dự định tổ chức sinh nhật cho cháu. Do bận công việc riêng, đồng thời cũng là bạn bè thân nên anh Duyên gửi con mình cho vợ chồng Phi Long II chăm sóc được khoảng 1 tháng.

Sáng 16-6-2018, Phi Long II mua bánh bao để ở nhà cho Hân rồi đi ra ngoài uống cà phê với bạn bè. Hân thức dậy khóc không chịu ăn bánh bao mà đòi ăn cơm sườn nên vợ gọi Phi Long II về.

Về đến nhà, Phi Long II cho rằng Hân có lời nói chửi lại mình nên nắm cổ tay cháu kéo ra đánh vào miệng khiến cháu ngã đập đầu vào tường và nền gạch. Sau đó Phi Long II kêu Hân đi rửa mặt nhưng đi được vài bước cháu la đau quá rồi té xuống đất, mặt tím tái, mắt đứng tròng.

Phi Long II cùng vợ lập tức đưa Hân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng cháu đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, Long II thừa nhận đã đánh và gây ra cái chết cho bé Hân. Các vết thương khác có một số do bị cáo gây ra còn các vết thương còn lại thì bị cáo cho rằng do tự bé Hân gây ra và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Gia đình và luật sư của bị hại yêu cầu tòa hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hành vi giết người, hành vi hành hạ trẻ em và dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đồng phạm gây ra gần 100 vết thương trên người bé gái.

HĐXX nhận định lời thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với hồ sơ chứng cứ có trong vụ án, chính bị cáo đã dùng tay đánh gây thương tích dẫn đến cái chết của bị hại.

Tuy nhiên bị cáo không có ý định cướp đi sinh mạng chỉ phạm tội trong lúc tức giận, sau khi bé Hân ngất xỉu bị cáo cùng vợ đưa bị hại đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội cố ý gây thương tích chứ không có căn cứ xác định bị cáo phạm tội giết người như đề nghị của luật sư.

Tòa chấp nhận nội dung kháng cáo của bị hại, viện kiểm sát cũng đề nghị tăng mức hình phạt nên HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng tăng mức hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II mức án như trên.

Cha đánh chết bạn trai của con gái nhận án tù chung thân Cha đánh chết bạn trai của con gái nhận án tù chung thân

TTO - Vì thiếu kìm chế khi thấy con gái 15 tuổi bỏ học đi chơi với bạn trai, Huỳnh Văn Tuấn đã rút dây thắt lưng đánh khiến Đ.T.Th. tử vong và phải lãnh bản án tù chung thân.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên