16/06/2020 13:44 GMT+7

Đánh chết bạn nhậu vì vài trăm ngàn đồng 'boa' cho nữ tiếp viên karaoke

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Huỳnh Bạch Hoàng Sơn đánh N.M.T. té đập đầu dẫn tới tử vong chỉ vì vài trăm ngàn tiền "boa" cho nữ tiếp viên karaoke.

Đánh chết bạn nhậu vì vài trăm ngàn đồng boa cho nữ tiếp viên karaoke - Ảnh 1.

Huỳnh Bạch Hoàng Sơn tại tòa - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 16-6, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Huỳnh Bạch Hoàng Sơn (26 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ) mức án 17 năm tù về tội "giết người". 

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 3-1, Sơn cùng nhóm bạn uống rượu tại nhà trọ của bạn gái Sơn.

Gần 23h, N.M.T. gọi điện thoại rủ Sơn nhậu. Cả nhóm Sơn cùng rủ T. đi đến một quán karaoke thuộc quận Bình Thủy để hát và nhậu tiếp. T. đồng ý. 

Cả nhóm nhậu xong thì Sơn trả tiền chầu nhậu, riêng T. thì "boa" nữ tiếp viên và hai quản lý quán, tổng cộng 800.000 đồng. Sau đó tất cả ra về.

Tuy nhiên lát sau T. gọi điện thoại chửi Sơn cho rằng đi hát karaoke mà có nữ tiếp viên làm T. tốn tiền. Rồi cả hai cự cãi.

Vì tức giận, Sơn chạy xe đi tìm T.. Trên đường đi, Sơn bẻ một thanh kim loại để làm hung khí. Tuy nhiên, khi gặp được T. thì Sơn chỉ dùng tay đánh vào mặt làm T. té ngã xuống đường, sau đó còn dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu làm nạn nhân nằm bất tỉnh.

T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện do chấn thương sọ não. 

Ngay sau đó, Sơn bị công an mời làm việc.

Tại tòa sáng 16-6,  Sơn khai do bị T. chửi nên bị cáo tức giận mới tìm T. để đánh nhưng không nghĩ là đánh như vậy làm bị hại mất mạng. 

LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên