
Nghệ sĩ Chí Tâm nuôi dưỡng đam mê từ một tài tử nhí - Ảnh: LINH ĐOAN
Nghệ sĩ Chí Tâm được mời làm giám khảo chương trình Tài tử miệt vườn mùa 6 - 2026 cùng các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm. Chương trình đầu tiên lên sóng THĐT1 từ 19h10 ngày 20-9, sau đó sẽ phát sóng đều đặn tối chủ nhật hằng tuần.
Chí Tâm đi ca khi chưa rành mặt chữ
Trò chuyện với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Chí Tâm cho biết hồi 7, 8 tuổi ở quê hương Trà Ôn, thấy con trai còn nhỏ mà ham ca nên cứ nghe chỗ nào có đờn ca tài tử là cha ông đều dắt ông đi.
Đi theo cha riết mà Chí Tâm sớm làm quen với nhiều ban đờn ca tài tử lớn ở Trà Ôn. Nơi sản sinh nhiều tài tử ca hay đó chính là chùa Thiên Phước.
"Ban đầu tôi tập tành ca theo mấy bài vọng cổ từ đài phát thanh, tới chừng biết ráp chữ tôi đã chạy ra chợ mua tập bài ca lõm bõm đánh vần học hát theo. Thấy tôi ca được nên mấy bác, mấy chú biểu đừng có ca vọng cổ không, tập thêm bài bản đi.
Vậy là các nhạc sư nổi tiếng ở Trà Ôn như ông Mười Kiên, Mười Ngoạn, chú Phước… thay nhau dạy tôi những bài bản lớn của đờn ca tài tử. Mới có chút xíu mà đã rành rọt ca Nam Ai, Nam Xuân, Đảo Ngũ Cung, 6 Bắc, những bản Xàng Xê…
Rồi họ còn dẫn cậu nhóc là tôi qua Cần Thơ tham gia những buổi sinh hoạt đờn ca tài tử tại bến Ninh Kiều" - ông Tâm kể.
Trong ký ức của ông, những buổi mấy ban đờn ca tài tử đi tàu cả tiếng rưỡi từ Trà Ôn qua Cần Thơ cực thiệt là cực. Vậy mà không biết mệt, vậy mà ca say sưa, rồi các ban giao lưu với nhau. Những người mê đờn ca tài tử cứ thế như tri âm tri kỷ hội ngộ.
Nghệ sĩ Chí Tâm bày tỏ tình cảm với chương trình Tài tử miệt vườn - Video: LINH ĐOAN
Dù đi đến đâu vẫn mê đờn ca tài tử
Sau này dù đã là một danh ca, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhưng Chí Tâm vẫn mê chơi đờn ca tài tử. Ngoài thời gian đi hát ông nghiên cứu để tìm hiểu sự khác biệt giữa cải lương và đờn ca tài tử.
Khi định cư ở Pháp, rồi Mỹ, ông vẫn tập hợp các nghệ sĩ để có thể sinh hoạt ca hát phục vụ bà con xa xứ. Ông thường xây dựng các chương trình trò chuyện về cải lương, đờn ca tài tử để phổ biến kiến thức và khiến mọi người yêu bộ môn này hơn.
Chí Tâm mê đờn ca tài tử tới mức ông tìm hiểu và có thể chơi rất nhiều nhạc cụ truyền thống. Khi về Việt Nam, ngoài các show diễn, ở tuổi ngoài 70, ông vẫn còn thích dự các buổi sinh hoạt đờn ca tài tử, vẫn ca không biết mệt cùng các bạn trẻ yêu mến loại hình này.

Nghệ sĩ Chí Tâm (bìa phải) là giám khảo Tài tử miệt vườn mùa 6 bên cạnh các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm - Ảnh: LINH ĐOAN
Chính sự dày dạn kinh nghiệm của ông đã khiến ban tổ chức nhiều cuộc thi lớn mời ông tham gia vị trí giám khảo như Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng.
Với Tài tử miệt vườn ông cũng ngồi vị trí giám khảo được mấy mùa. Chí Tâm bày tỏ ông cảm ơn ban tổ chức đã mời ông đến với cuộc thi này. Ngồi ở vị trí quan trọng, ông không chỉ chấm điểm cho thí sinh mà còn sống lại ký ức của cậu bé mê đờn ca tài tử năm nào.
Ông nhớ đến những người thầy giỏi nghề đã tận tình dạy dỗ, chỉ cho ông nhịp nhàng, cách ca sao cho đúng, cho mùi mẫn. Nhờ những bài học bổ ích đó nên khi tiếp cận với sàn diễn cải lương ông đã tạo nên được danh tiếng, mà giọng ca chính là "bửu bối" để ông có thể chinh phục được người làm nghề, khán giả.
Ông bảo nhìn những tài tử ca ông như thấy mình của năm nào, của một thời tuổi thơ chỉ trông tới buổi sinh hoạt đờn ca tài tử để được hát, được sống trong niềm đam mê mãnh liệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận