02/05/2014 14:10 GMT+7

Đánh bom xe rung chuyển thủ đô Nigeria, 19 người chết

ANH DUY 
ANH DUY 

TTO - Sáng nay 2-5 (giờ VN), BBC đưa tin một vụ đánh bom xe xảy ra tại khu Nyanya, thủ đô Abuja (Nigeria) khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 60 người bị thương.

Nigeria: nổ bom vào giờ cao điểm, ít nhất 35 người chếtNigeria: đánh bom lễ Phục sinh, gần 20 người chết

cCEH7US6.jpgPhóng to
Chiếc xe đánh bom bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh: AP

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi sự kiện Diễn đàn kinh tế thế giới về châu Phi diễn ra tại thành phố này với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc tế.

Các nhân chứng thuật lại rằng kẻ tấn công đã đỗ xe gần một trạm xe buýt, bước ra ngoài rồi bất ngờ kích nổ chiếc ôtô. Quả bom với sức công phá lớn nổ gần nơi người dân đang đứng chờ xe buýt khiến số người thương vong tăng cao. Đám đông cho biết kẻ tấn công dường như muốn nhắm đến mục tiêu là chốt cảnh sát gần đó.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu này. Dư luận Nigeria đổ dồn nghi ngờ vào nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram - lực lượng đang gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố tại nước này trong những năm gần đây - là thủ phạm gây ra vụ đánh bom xe sáng nay.

Vụ đánh bom xe xảy ra chỉ 2 tuần sau vụ đánh bom ngày 14-4 khiến ít nhất 70 người thiệt mạng. Hiện trường vụ nổ trước chỉ cách nơi xảy ra vụ tấn công hôm nay 200m. An ninh đang được siết chặt.

An ninh của thủ đô Abuja rơi vào bất ổn sau những vụ tấn công khủng bố liên tiếp thời gian qua khiến giới chức Nigeria đau đầu khi cuộc họp cấp cao sự kiện Diễn đàn Kinh tế thế giới về châu Phi sắp diễn ra tại đây từ ngày 7 đến 9-5, với sự tham gia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

ANH DUY 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên