11/10/2015 05:16 GMT+7

Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 95 người chết

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Văn phòng thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có 95 người thiệt mạng, 246 người đang được điều trị trong các cuộc tấn công nghi là đánh bom liều chết tại Ankara ngày 10-10.

Những người biểu tình ở Istanbul phản đối vụ đánh bom tại Ankara ngày 10-10 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong số 246 người đang được điều trị, 48 người đang ở tình trạng cần chăm sóc tích cực. Cũng theo thông báo, cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành điều tra xem bên nào là lực lượng chịu trách nhiệm trong các vụ đánh bom này.

Văn phòng công tố viên Ankara cũng đang tiến hành xác minh và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Sau vụ đánh bom kinh hoàng, tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện chia buồn với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống bày tỏ niềm đồng cảm sâu sắc nhất của ông tới những người thiệt mạng và những người bị thương trong các vụ tấn công kinh hoàng này và khẳng định, nhân dân Mỹ sẽ luôn đoàn kết với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố và các thách thức an ninh trong khu vực”.

Hai cuộc đánh bom liên tiếp ngày 10-10 nhằm vào lực lượng biểu tình ôn hòa ủng hộ người Kurd là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên