Xét xử đường dây tổ chức đánh bạc tại các khách sạn
Ba bị cáo người Malaysia là các tổng quản lý, quản lý của các casino đã bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt, phải nhận các mức án sau: Lim Leong Seng (còn có tên Steven, tổng quản lý) 5 năm tù, Goh Ming Huat 4 năm tù và Chan Chee Sing (tên gọi khác là Tommy Chan) 3 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”. Những người VN tham gia giúp sức cho các ông chủ người Malaysia gồm: Lê Anh Tuấn (nguyên nhân viên Câu lạc bộ Victoria, khách sạn Duxton, quận 1) bị phạt 3 năm tù, Lê Thị Hồng Nhung (cũng làm tại Câu lạc bộ Victoria) 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hứa Quan Timmy (tức Timmy Quang, Việt kiều Mỹ, người trực tiếp móc nối khách vào đánh bạc) chỉ bị phạt 6 tháng 22 ngày tù, bằng với thời gian bị tạm giam do có tình tiết giảm nhẹ là khắc phục một phần hậu quả phạm tội.
Trong nhóm 18 con bạc bị xét xử về tội “đánh bạc”, ba bị cáo từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc phải nhận án tù từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm gồm: Phạm Văn Hoàng, Lương Cẩm Huy và Thái Phước. 15 con bạc còn lại lãnh án từ 12-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận