13/02/2023 09:48 GMT+7

Đang xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường và đồng phạm về 51kg vàng

TAND tỉnh An Giang đang xét xử “trùm buôn lậu” Mười Tường và các đồng phạm trong vụ án buôn lậu 51kg vàng, làm rúng động miền Tây vào năm 2020.

Đang xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường và đồng phạm về 51kg vàng - Ảnh 1.

TAND tỉnh An Giang xét xử 25 bị cáo gồm "trùm buôn lậu" Mười Tường và các đồng phạm về tội buôn lậu 51kg vàng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngay từ sáng sớm 13-2, nhiều người dân ở An Giang đã tập trung trước cửa TAND tỉnh An Giang để theo dõi thông tin xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm khác, trong đó nhiều người từng là các chủ doanh nghiệp tại An Giang và TP.HCM.

"Trùm buôn lậu" Mười Tường và các đồng phạm bị xét xử về các tội danh: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền. 

Đang xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường và đồng phạm về 51kg vàng - Ảnh 2.

Phiên tòa này có 23 luật sư trong và ngoài tỉnh về tham gia bào chữa cho 25 bị cáo trong vụ buôn lậu 51kg vàng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo cáo trạng, khoảng 12h40 ngày 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường) điều khiển vỏ lãi có gắn động cơ chạy từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cùng lúc, có Nguyễn Văn Minh (Minh Đen), Trần Văn Hải (Hải Kháp), Nguyễn Hữu Phước (Có), Võ Văn Trung đến vỏ lãi của Mạnh lấy ba bọc ni lông bên trong có chứa gần 51kg vàng để trên hai xe mô tô đang đậu thì lực lượng liên ngành bắt được Hải cùng tang vật; Minh, Út, Phước và Trung bỏ trốn.

Sau đó cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP Châu Đốc đầu thú khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Đến ngày 5-11-2020, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam và truy tố 25 bị can liên quan đến việc buôn lậu 51kg vàng. Sau đó, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các doanh nghiệp tiếp tay tiêu thụ vàng và các đồng phạm giúp sức khác.

Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc (Lộc Đen) trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương đã đưa vụ án "buôn lậu" liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường vào diện theo dõi chỉ đạo từ năm 2020 đến nay.

Đang xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường và đồng phạm về 51kg vàng - Ảnh 4.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang siết chặt an ninh đối với khu vực xung quanh nơi diễn ra phiên tòa xử án trùm buôn lậu Mười Tường - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đang xét xử ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường và đồng phạm về 51kg vàng - Ảnh 5.

Trùm buôn lậu Mười Tường tức Nguyễn Thị Kim Hạnh do sức khỏe yếu nên được cho phép ngồi trả lời các câu hỏi của tòa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 13-2 đến 24-2.

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị phạt 14 năm tùTrùm buôn lậu Mười Tường bị phạt 14 năm tù

Sau ba ngày nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Mười Tường 14 năm tù về tội buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên