Phóng to |
- Trả lời của anh Lâm Dũng, công ty tư vấn du học Uniworld:
Qua thư trình bày của chị, tôi không biết rõ về năng lực học tập của em chị trong thời gian qua tại VN như thế nào và tình hình tài chính của gia đình tại VN ra sao (đây là hai điều kiện quan trọng khi làm thủ tục xin đi du học tại VN). Cho nên, thật khó để tư vấn được cho chị là nên làm gì một cách thật chính xác. Tuy nhiên, tôi cũng xin gởi đến chị một số ý kiến theo kinh nghiệm của riêng tôi để chị có thể tham khảo thêm như sau:
Em của chị đang học lớp 11 tại VN. Do đó, nếu có thể được, chị nên lo cho em chị đi du học Mỹ từ bậc Trung học (qua Mỹ học lại lớp 11 theo hệ chính quy) hoặc ghi danh học chương trình kép (Dual Degree Program) tại trường Cao đẳng cộng đồng (Community College) để sau đó vào năm 1 của chương trình Cao đẳng hay Đại học của Mỹ (không cần phải học lại lớp 11).
Vì nếu em của chị có thể đi du học được trong thời gian này (từ trung học) thì sẽ tránh được yêu cầu về điểm TOEFL quốc tế đầu vào (theo yêu cầu của trường Cao đẳng hay Đại học tại Mỹ), cũng như không cần chứng minh thêm về năng lực ngoại ngữ đối với viên chức LSQ Mỹ tại VN (yêu cầu phỏng vấn cho du học sinh trung học sẽ không như yêu cầu khi phỏng vấn xin Visa qua Mỹ du học chương trình Cao đẳng hay Đại học).
Bởi vì đối với học sinh Trung học thì các em không cần có điểm TOEFL. Mà vấn đề thi TOEFL quốc tế hiện đang là khó khăn và trở ngại cho phần lớn học sinh tại VN hiện nay.
Thông thường khi các em học sinh VN đi du học tại Mỹ, các em đều có thân nhân đang cư ngụ ở Mỹ. Tuy nhiên nếu bản thân và gia đình các em tại VN có đủ điều kiện chứng minh tài chính để xin Visa du học thì các em không nên nhờ thân nhân ở Mỹ làm hồ sơ bảo trợ. Bởi vì nếu người nhà ở VN bảo lãnh cho các em đi du học thì thủ tục sẽ khá đơn giản và dễ dàng hơn.
Hiện nay, đa số các em du học sinh đều thực hiện theo cách sau: ghi danh qua một tổ chức giáo dục của Mỹ có đại diện tại VN. Tổ chức này sẽ lo thủ tục cho các em qua Mỹ học dưới sự giám hộ của tổ chức này và của nhà trường (nếu học trường nội trú). Qua năm học sau thì thân nhân sẽ nhận các em về sinh sống và học tập với gia đình người thân tại Mỹ.
Tuy nhiên, nếu chị muốn làm hồ sơ bảo trợ cho em của chị thì chị nên yêu cầu một văn phòng luật sư phụ trách về di trú (Migration Solicitor) tại Mỹ tư vấn để hoàn tất phần thủ tục hồ sơ bảo trợ của chị ở Mỹ. Sau đó, chị sẽ gửi hồ sơ này về cho gia đình tại VN.
Tiếp theo, nếu em của chị và gia đình tại VN không am hiểu lắm về các trình tự, thủ tục... thì gia đình có thể yêu cầu một văn phòng tư vấn du học tại VN tư vấn để hoàn tất hồ sơ xin phỏng vấn Visa tại VN.
Ngược lại, nếu trong gia đình có người am hiểu về vấn đề này, thông thạo ngoại ngữ... thì gia đình có thể tự liên lạc với trung tâm thông tin giáo dục Hoa Kỳ (IIE) tại địa chỉ: số 65, Lê Lợi, Lầu 9. Q.1 – TPHCM, điện thoại 914 3896 – 914 3897 để được trợ giúp, hướng dẫn về thông tin miễn phí.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận