03/04/2013 09:40 GMT+7

Đăng ký tạm vắng mới được đăng ký tạm trú

V.SỰ
V.SỰ

TT - Nhiều đại biểu, nhất là các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ quản lý nhân khẩu, đã đề xuất như vậy tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND Q.Bình Tân về việc thực hiện Luật cư trú sáng 2-4.

Các đại biểu cho rằng việc bỏ quy định đăng ký tạm vắng mới được tạm trú dẫn đến không quản lý, theo dõi chặt chẽ lý lịch, nhân thân người dân tạm trú trên địa bàn. Đặc biệt là những đối tượng từng gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật ở địa phương khác đến cư trú, dẫn đến khó khăn trong việc phòng chống tội phạm...

Ngoài ra, việc không đăng ký tạm vắng vẫn được đăng ký tạm trú là kẽ hở cho việc trốn nghĩa vụ quân sự. Một số thanh niên trên địa bàn quận được gọi nhập ngũ đã đăng ký tạm trú ở quận khác mà địa phương nơi đăng ký thường trú không hề hay biết. Đồng thời, khi quận muốn áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định cũng khó khăn vì đối tượng trốn nhập ngũ đang thuộc sự quản lý về nhân khẩu ở một quận khác.

V.SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên