Tag: đăng ký hộ khẩu

Trường hợp nào bị xóa đăng ký hộ khẩu?

TTO - Dự kiến, từ ngày 1-7, công dân vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú (ĐKTT) trên 12 tháng liên tục nhưng không khai báo tạm vắng hoặc đăng ký tạm trú ở nơi khác sẽ bị xóa thông tin về ĐKTT trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

Hải Phòng: Tạm dừng tặng ấm chén cho dân

TTO - Ngày 10-3, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp và thống nhất chủ trương tạm dừng việc tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng đã được HĐND TP thông qua tại kỳ họp trước đó.

Hải Phòng chi 269 tỉ đồng mua quà tặng cho toàn bộ hơn 580.000 hộ dân của thành phố

TTO - Ngày 28-2, các đại biểu dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hải Phòng khóa XV thống nhất thông qua chủ trương tặng quà cho tất cả các hộ gia đình có hộ khẩu trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố này.

Xóa hộ khẩu để giảm phí tổn cho xã hội

TTO - Hộ khẩu được áp dụng từ năm 1964, nay đã lỗi thời, đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của mình. Trong khi việc chuyển đổi quản lý từ hộ khẩu sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân vẫn còn xa...

Chuẩn quá cao trong quy định diện tích chỗ ở nhập hộ khẩu TP.HCM

TTO - Theo đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM, diện tích nhà bình quân tối thiểu để nhập hộ khẩu vào nhà do thuê, ở nhờ, mượn của người khác tại TP.HCM là 20m2/người.

Xác minh vụ 'đủ giấy tờ vẫn bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội'

TTO - Liên quan vụ ông Nguyễn Hữu L. bị bắt đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội dù đã trình đủ giấy tờ, công an quận 5, TP.HCM cho biết đang chỉ đạo xác minh.

Hộ khẩu cũng hành người nước ngoài!

TTO - Chuyên mục trong mắt người nước ngoài kỳ này kể lại câu chuyện hộ khẩu đã gây không ít phiền hà đối với người nước ngoài.

Bỏ hộ khẩu đi, cho dân đỡ khổ

TTO - Chuyện bỏ hộ khẩu trong quản lý hành chính đã được bàn đi, xới lại nhiều năm nay. Và khi những quy định ràng buộc liên quan đến hộ khẩu vẫn còn, người dân tiếp tục chịu đủ loại phiền phức.

Lạm dụng sổ hộ khẩu để gây khó dân

TT - Nhiều nơi công dân được yêu cầu có hộ khẩu thì mới được cấp sổ đỏ, có hộ khẩu mới được chứng thực hộ tịch như chứng tử, chứng sinh...

Lo ngại tính khả thi

TT - Sau khi một số cơ quan chức năng và người dân bày tỏ không đồng tình với đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM về diện tích nhà tối thiểu nhập hộ khẩu TP, Tuổi Trẻ ghi nhận thêm ý kiến các đại biểu HĐND TP và cơ quan liên quan về vấn đề này.