Đang giao lưu trực tuyến: Khi nào có đủ sách giáo khoa? Dùng sách cũ được không?

Nhiều học sinh chưa mua được sách giáo khoa, khi nào mới có sách? Dùng sách cũ, sách điện tử được không? Muốn mượn sách làm thế nào?... Chuyên gia đang giải đáp trên Tuổi Trẻ.

Đang giao lưu trực tuyến: Cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới ra sao? - Ảnh 1.

Cửa hàng sách của NXB Giáo dục tại TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Cừ đông kín phụ huynh đến tìm mua sách sáng 20-8 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Năm học 2026-2027 đang gần kề nhưng những ngày qua, nhiều phụ huynh tại TP.HCM và một số tỉnh, thành lo lắng khi chưa mua được sách giáo khoa cho con. Nhiều nhà sách thông báo hết sách, trong khi những nơi khác phụ huynh phải xếp hàng chờ mua.

Trong khi đó, TP.HCM và một số địa phương đang triển khai việc tặng và cho học sinh mượn sách giáo khoa.

Vì sao một số nhà sách thiếu sách giáo khoa? Nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026-2027 hiện ra sao và khi nào được bảo đảm đầy đủ?

Những sách giáo khoa nào đã được chỉnh sửa, phê duyệt để sử dụng trong năm học mới? Phụ huynh làm thế nào để nhận biết sách được cập nhật?

Bộ 'Kết nối tri thức với cuộc sống' đã mua từ năm trước có thể tiếp tục sử dụng hay không, những trường hợp nào được sử dụng lại sách?

Giá sách giáo khoa năm nay thế nào? Phụ huynh nên mua sách ở đâu để tránh mua nhầm sách, nhầm bộ, nhầm lớp?

Có thể sử dụng sách điện tử thay sách giấy hay không, sách điện tử có được cung cấp miễn phí không?

Đặc biệt, với chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa, phụ huynh cần đăng ký thế nào, những học sinh nào được tặng sách...

Những băn khoăn này sẽ được giải đáp trong chương trình giao lưu trực tuyến "Cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới ra sao?", do báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức với sự tham gia của các khách mời:

- Thạc sĩ Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

- Ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- TS Nguyễn Thành Anh, Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.HCM.

--------------------------------------------------

Sách có kịp về trước khai giảng?

* Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đảm bảo nguồn cung ứng sách giáo khoa thế nào?

- Ông Ngô Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bảo có đầy đủ và chủ động nguồn cung sách giáo khoa cho năm học 2026-2027.

Đến ngày 25-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng ra thị trường 225 triệu bản sách giáo khoa. Từ nay đến ngày 6-9 sẽ tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 10 triệu bản sách giáo khoa, sẽ bổ sung những tên sách giáo khoa hiện còn ít, bổ sung cho những trường vừa mới đăng ký mua sách giáo khoa, những địa phương còn thiếu đầu sách lẻ.

Ngoài ra, NXBGDVN đang triển khai phê duyệt và in bổ sung 8 triệu bản sách giáo khoa dự phòng, khắc phục thiên tai, bão lũ và các tình huống phát sinh khác. Số sách này sẽ được nhập kho khoảng cuối tháng 9.

* Một số trường hỗ trợ phụ huynh đặt sách giáo khoa, hiệu trưởng cho biết phải "thúc" các công ty phát hành sách nhưng giao vẫn chưa đủ, hẹn chờ thêm. Vậy phải chờ đến khi nào, có kịp trước khai giảng?

- TS Nguyễn Thành Anh, Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.HCM: Đối với các trường đặt trước ngày 30-7, sách giáo khoa đã được giao đến trường. 

Với các trường đặt bổ sung hoặc đặt mới lần đầu, sau ngày 15-8, nhà xuất bản đang khẩn trương giao sách đến trường. 

Tuy nhiên, cần khoảng 1-2 tuần để xuất kho, đóng bộ và chuyển đến trường.

TS Nguyễn Thành Anh, Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.HCM trả lời về tình trạng thiếu SGK - Video: QUỲNH TRÂM

* Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có chắc sách giáo khoa tới tay học sinh trước và sau khai giảng vài ngày? Nếu chắc thì phụ huynh sẽ không xếp hàng mua sách, nhưng thực tế tối qua ngày 25-8, phụ huynh vẫn rồng rắn xếp hàng.

- TS Nguyễn Thành Anh: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn phụ huynh đăng ký sách giáo khoa qua nhà trường, tránh xếp hàng. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ chuyển sách giáo khoa về các trường, dự kiến trong vòng 1-2 tuần kể từ ngày trường gửi số lượng đặt hàng về nhà xuất bản.

* Đối với các trường không hỗ trợ đặt sách, học sinh phải tự mua tại các nhà sách thì sách có xuất bản kịp để cung cấp bán lẻ trước ngày khai giảng 5-9 không ạ? (vì hiện tại các nhà sách ở tỉnh đều không đủ sách bộ).

- TS Nguyễn Thành Anh: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo đủ sách giáo khoa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh.

Trường hợp phụ huynh không kịp đăng ký ở trường, phụ huynh có thể mua sách tại các cửa hàng trực thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

* Tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027 có gì khác những năm học trước về chính sách của Nhà nước và việc thực hiện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?

- Ông Ngô Văn Hoan: Ngành giáo dục và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ghi nhận nhiều ý kiến của giáo viên, phụ huynh, học sinh về sách giáo khoa, cả những mặt đã làm tốt lẫn những điểm còn vướng mắc. Nhà xuất bản trân trọng tiếp thu và sẽ trao đổi thông tin để giải đáp những băn khoăn của phụ huynh.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên toàn quốc, đồng thời có lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, là chủ trương lớn, được xã hội quan tâm và đón nhận.

Nghị định 271 của Chính phủ ban hành ngày 3-7-2026 là quy định mới. Tuy nhiên, việc tuyên truyền để hiểu đầy đủ nội dung nghị định vẫn còn hạn chế, trong khi lộ trình triển khai tại mỗi địa phương có thể khác nhau.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có công văn số 1246 ngày 21-7-2026 gửi Bộ GD-ĐT và các sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố, báo cáo việc triển khai miễn phí sách giáo khoa năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo. Công văn cũng nêu những khó khăn, vướng mắc nếu địa phương thực hiện miễn phí sách giáo khoa ngay trong năm học này.

Đang giao lưu trực tuyến: Cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới ra sao? - Ảnh 2.

Học sinh tìm mua sách giáo khoa ở TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo khoản 3, điều 33 Nghị định 271, UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm "phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu sách giáo khoa hằng năm trước 30-10 để làm căn cứ lập dự toán; bảo đảm sách giáo khoa được nhập kho thư viện và các cơ sở giáo dục chậm nhất vào ngày 15-6 hằng năm".

Như vậy, việc một số địa phương dự kiến miễn phí sách giáo khoa ngay trong năm học 2026-2027 có thể chưa phù hợp với quy định về thời điểm phê duyệt kế hoạch dự báo và nhập kho sách.

Mặt khác, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện chuẩn bị nguồn cung theo địa chỉ đăng ký, đặt hàng của học sinh và cơ sở giáo dục. Nếu địa phương đồng thời mua sách cho thư viện sẽ phát sinh nhu cầu kép, có nguy cơ dẫn đến thừa sách hoặc thiếu sách cục bộ, gây lãng phí nguồn lực.

Nếu địa phương thực hiện cung ứng sách giáo khoa cho các đối tượng thuộc diện chính sách, ưu tiên thì có thể triển khai, bởi nhóm này chỉ chiếm tỉ lệ không lớn trong tổng nguồn cung.

Công văn số 1246 cũng nêu kế hoạch cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, gắn với lộ trình miễn phí sách giáo khoa của từng địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng kế hoạch và sản lượng cung ứng.

Đang giao lưu trực tuyến: Cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới ra sao? - Ảnh 3.

Ông Ngô Văn Hoan (trái), Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đang giải đáp băn khoăn của bạn đọc Tuổi Trẻ về sách giáo khoa năm nay - Ảnh: NAM TRẦN

* "TP.HCM miễn phí sách giáo khoa", hiện tại thì 02 trường của 2 đứa con tôi chưa hề có 1 thông tin khẳng định cho chuyện này luôn nha, năm học thì sát bên rồi, phụ huynh phải chủ động lăn xả các nhà sách gom cho đủ bộ thôi...

- Thạc sĩ Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Căn cứ Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 03/7/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 6858/SGDĐT-GDPT ngày 14/7/2026 về khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở xác định nhu cầu thực tế.

Ngày 14/8/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND, xác định phương án triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa năm học 2026–2027 theo nhu cầu mượn thực tế của phụ huynh, học sinh.

Căn cứ nhu cầu mượn thực tế đã khảo sát, các cơ sở giáo dục thực hiện các thủ tục mua sắm, tiếp nhận, quản lý và tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa theo Kế hoạch.

Phụ huynh có thể liên hệ với nhà trường để được hướng dẫn theo quy định.

* Nhà xuất bản nói sách không thiếu, vậy hiện tại sách đang ở đâu? Tại sao nhà sách không có mà nhà nhà trường cũng không có luôn?

- TS Nguyễn Thành Anh: Hiện nay phần lớn học sinh đã mua được sách giáo khoa.

Sách giáo khoa hiện có một phần đang ký gửi tại một số trường; một số đang nằm ở các đơn vị phát hành và đang nằm dự trữ tại kho Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

* Sao TP.HCM đến nay các trường chưa thông báo cho mượn sách, để kịp chuẩn bị khai giảng?

- Thạc sĩ Lâm Hồng Lãm Thúy: Phụ huynh liên hệ với nhà trường để được hướng dẫn và thông tin tiến độ về việc cho mượn sách theo nhu cầu đã đăng kí trước đó.

Đang giao lưu trực tuyến: Cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới ra sao? - Ảnh 4.

Thạc sĩ Lâm Hồng Lãm Thúy (trái), Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

* TP.HCM và các tỉnh miền Tây thiếu sách tôi nghe lâu rồi, nhưng tuần trước trường con tôi phát sách giáo khoa lớp 7 cho các cháu, bộ sách thiếu cuốn Ngữ văn tập 1. Cô chủ nhiệm thông báo NXB không in kịp nên sẽ bổ sung sau. Tôi tìm mua ở các nhà sách cũng không có. Mà chỉ còn hơn 1 tuần nữa khai giảng rồi, NXB giải quyết chuyện thiếu sách này như thế nào?

- TS Nguyễn Thành Anh: Việc thiếu sách giáo khoa hoặc một số tên sách giáo khoa tại một số địa phương nào đó, cũng có thể xảy ra (thiếu cục bộ). Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành sẽ điều chuyển bổ sung đủ cung ứng cho học sinh trong thời gian sớm nhất, tuỳ thuôc thời gian vận chuyển đến các địa phương.

* Tại sao không thống kê theo từng trường và chuyển thẳng về trường?

- Thạc sĩ Lâm Hồng Lãm Thúy: Năm học 2026-2027, thành phố thực hiện miễn phí SGK theo nhu cầu mượn thực tế của phụ huynh, học sinh, chứ không cấp đồng loạt một bộ sách cho toàn bộ học sinh. Vì vậy, từng trường phải khảo sát nhu cầu mượn, rà soát số sách hiện có và có thể tái sử dụng, từ đó mới xác định chính xác số lượng còn thiếu cần bổ sung.

Đối với học sinh không có nhu cầu mượn, phụ huynh vẫn chủ động mua SGK theo nhu cầu. Sở đã đề nghị Nhà xuất bản bảo đảm nguồn sách và tổ chức nhiều kênh cung ứng thuận tiện cho phụ huynh như nhà sách, nền tảng trực tuyến và hỗ trợ cung ứng tại trường.

Các trường có thể hỗ trợ phụ huynh trong việc tổng hợp nhu cầu, đăng ký hoặc kết nối với đơn vị cung ứng để phụ huynh thuận tiện mua sách. Việc hỗ trợ này cần trên cơ sở nhu cầu tự nguyện của phụ huynh, không biến thành yêu cầu bắt buộc phải mua qua nhà trường.

Đang giao lưu trực tuyến: Cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới ra sao? - Ảnh 5.

TS Nguyễn Thành Anh, Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

* Tôi vẫn chưa mua được sách lớp 9. Chờ nhà trường nên hiện nay vẫn chưa có sách cho cháu. Tôi đi từ quận 1 về đến quận 12 mấy ngày liền mua đúng được một cuốn sách công nghệ lớp 9. Không biết khi nào mới mua được sách cho cháu.

- TS Nguyễn Thành Anh: Phụ huynh đăng ký tại nhà trường rồi, chờ thêm thời gian, sẽ có trước khai giảng hoặc sau khai giảng một vài ngày.

Phụ huynh nên ưu tiên việc mua sách giáo khoa qua nhà trường, hoặc các cửa hàng trực thuộc Nhà Xuất bản Việt Nam để tránh mua phải sách giáo khoa giả.

Có thể dùng sách của năm trước?

* Bộ 'Kết nối tri thức với cuộc sống' đã mua từ năm trước có thể tiếp tục sử dụng hay không, những trường hợp nào được sử dụng lại sách?

Ông Ngô Văn Hoan: Bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất được sử dụng toàn quốc là bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXBGDVN. Sách giáo khoa in năm 2026 được cập nhật địa danh, địa giới hành chính, số liệu kinh tế - xã hội được cập nhật mới. 

Các sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống đã in trước đây đều được sử dụng và tái sử dụng nhằm thực hành tiết kiệm; bản PDF của sách giáo khoa in mới năm 2026 và những nội dung cập nhật mới cho sách giáo khoa đã in trước năm 2026 đã được NXBGDVN đăng tải trên website: https://taphuan.nxbgd.vn. Giáo viên, phụ huynh, học sinh được truy cập, khai thác sử dụng miễn phí.

Năm 2026, Bộ GDĐT đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12-9-2025, gồm: Lịch sử và Địa lí 4, Lịch sử và Địa lí 5, Lịch sử và Địa lí 6, Lịch sử và Địa lí 7, Lịch sử và Địa lí 8, Lịch sử và Địa lí 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lí 12, Chuyên đề học tập Địa lí 12. Các sách giáo khoa trên được in và phát hành năm 2026. Các sách giáo khoa cùng tên trên đã in trước năm 2026 được sử dụng làm tài liệu tham khảo.

* Giá sách giáo khoa năm nay thế nào? Phụ huynh nên mua sách ở đâu để tránh mua nhầm sách, nhầm bộ, nhầm lớp?

- Ông Ngô Văn Hoan: Giá sách giáo khoa năm nay giảm bình quân 13,3% so với giá sách giáo khoa của năm học trước và vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng.

Trong đó, giá 1 bộ sách giáo khoa: Lớp 1 là 157.000 đồng; lớp 2 là 155.200 đồng; lớp 3 là 191.600 đồng; lớp 4 là 200.900 đồng; lớp 5 là 206.700 đồng; lớp 6 là 210.700 đồng, lớp 7 là 209.300 đồng; lớp 8 là 220.100 đồng; lớp 9 là 242.200; lớp 10 (chưa bao gồm chuyên đề học tập 141.500 đồng) là 392.000 đồng, lớp 11 (chưa bao gồm chuyên đề học tập 138.300) là 422.800 đồng; lớp 12 (chưa bao gồm chuyên đề học tập 130.300) là 447.700 đồng.

Phụ huynh học sinh đăng ký mua sách với nhà trường, công ty phát hành trong hệ thống NXBGDVN, công ty phát hành sách giáo dục ở các địa phương.

* Quy mô xuất bản, in ấn, phát hành của NXBGDVN thế nào? Có cần in sách ở các nơi khác để để cung ứng sách giáo khoa được nhanh hơn?

- Ông Ngô Văn Hoan: Tổng số sách giáo khoa và các xuất bản phẩm khác của NXBGDVN chiếm hơn 70% thị phần ngành xuất bản, in, phát hành toàn quốc. NXBGDVN với truyền thống gần 70 năm phục vụ ngành giáo dục, tự tin là nhà xuất bản hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

NXBGDVN tổ chức đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia về in sách giáo dục. Năm nay có hơn 60 nhà in trên toàn quốc tham gia in sách giáo dục, nhập sách tại chi nhánh NXBGDVN tại 4 miền: Bắc, Trung, Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long để thuận tiện cho việc cung ứng trên phạm vi cả nước.

Đặt câu hỏi đến
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Sách giáo khoa

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất