
Khởi động chiến dịch "Nông sản Mỹ - chất lượng vượt trội" - Ảnh: M.ANH
Chiến dịch "Nông sản Mỹ - chất lượng vượt trội" là chương trình xúc tiến nông sản Mỹ tại Việt Nam nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, do MM Mega Market Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mỹ tổ chức chiều 9-7 tại Hà Nội.
Giới thiệu 250 sản phẩm nông sản Mỹ
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ralph Bean - Tham tán nông nghiệp thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - cho biết Việt Nam là thị trường hết sức quan trọng đối với các sản phẩm nông nghiệp Mỹ.
"Chúng tôi cũng rất vui mừng khi nhu cầu đối với nông sản Mỹ tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng qua từng năm. Minh chứng rõ nét là năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng của Mỹ sang Việt Nam đã đạt mức kỷ lục 1,2 tỉ USD", ông Ralph Bean chia sẻ.
Trong chuỗi sự kiện này, 250 sản phẩm nông sản Mỹ từ trái cây tươi, các loạt hạt, thịt và hải sản được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt với nhiều ưu đãi trong hai tuần, từ ngày 9 đến 27-7.

Tham tán nông nghiệp thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội Ralph Bean phát biểu tại sự kiện - Ảnh: M.ANH
Theo ông Ralph Bean, chuỗi bán lẻ, hệ thống các siêu thị ở Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân phối các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Mỹ đến với người Việt.
"Để đưa được những trái cây tươi với chất lượng như vùng bản địa đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam cần kỹ thuật cao trong quá trình vận chuyển", ông Ralph Bean nhận định.
Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, thông tin việc mở rộng hợp tác với Bộ Nông nghiệp Mỹ và các đối tác Mỹ là một phần trong chiến lược dài hạn của chuỗi siêu thị này.
Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao của Mỹ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng Việt.
Sau bưởi, chanh leo sẽ ‘rộng cửa’ vào thị trường Mỹ
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tham tán nông nghiệp thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội Ralph Bean cho rằng mối quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia không chỉ ở phương diện thương mại, mà còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau.
"Về phía Mỹ, chúng tôi cung cấp rất nhiều sản phẩm mà nông nghiệp Việt Nam không có như gia súc, các loại giống, các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cung cấp các loại nông sản Mỹ không có như cà phê và các loại nông sản nhiệt đới.
Mỹ còn hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong chương trình xây dựng năng lực, phát triển nông nghiệp, quản trị rủi ro, quản lý chuỗi cung ứng. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, tiềm năng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia vô cùng lớn", ông Ralph Bean chia sẻ.
Theo ông Ralph, nông sản Việt Nam đa dạng và có sức cạnh tranh tốt. Đơn cử như cà phê Việt Nam nổi trội hơn nhiều quốc gia khác, nếu làm tốt các chiến dịch định vị thương hiệu, các sản phẩm như vậy sẽ có cơ hội tốt hơn để xuất khẩu.
Thêm vào đó, Việt Nam cần tiếp tục các việc đã làm tốt ở hiện tại, đặc biệt đối với chuỗi cung ứng và kỹ thuật bảo quản nông sản, để có thể đưa các sản phẩm chất lượng tốt đến thị trường nước ngoài.
Việt Nam cũng cần tận dụng thế mạnh với các sản phẩm nông sản đã qua chế biến, chẳng hạn như các loại hạt hay trái cây khô.
"Ngoài các sản phẩm nông sản đã có mặt tại thị trường Việt Nam, chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán để có thêm nhiều sản phẩm nông sản, trái cây tươi của Mỹ đến tay khách hàng Việt.
Mới đây nhất là các loại trái cây có múi (quýt), đào. Đổi lại chúng tôi cũng cho phép trái bưởi Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Trong tương lai, chúng tôi đang xem xét để tiếp tục đưa sản phẩm chanh leo vào thị trường Mỹ", ông Ralph Bean thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận