23/08/2024 13:00 GMT+7

Đảng Dân chủ tô đậm sự khác biệt với ông Trump

Đại hội Đảng Dân chủ là cơ hội để Đảng Dân chủ nhấn mạnh các ưu tiên của họ hoàn toàn khác biệt với ông Trump và Đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ tô đậm sự khác biệt với ông Trump - Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Kamala Harris và người liên danh tranh cử cùng bà là Thống đốc bang Minnesota Tim Walz tại cuộc vận động tranh cử ở TP Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ vào ngày 20-8 - Ảnh: Reuters

Đại hội Đảng Dân chủ (DNC) diễn ra từ ngày 19-8 đến ngày 22-8 tại TP Chicago là cơ hội quan trọng để cử tri hiểu rõ hơn về hai ứng cử viên Kamala Harris và Tim Walz trong khi chỉ còn khoảng 70 ngày nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống.

Một điều quan trọng không kém nữa là DNC trở thành cơ hội để Đảng Dân chủ nhấn mạnh các ưu tiên của họ hoàn toàn khác biệt với ông Trump và Đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ tổng công kích ông Trump

Mặc dù không thuộc một tiểu bang chiến trường nhưng TP Chicago lại được chọn để tổ chức DNC vì nó nằm cách hai bang Wisconsin, Michigan chỉ khoảng một giờ lái xe. Đây là hai bang chiến trường có khả năng quyết định việc giành được Nhà Trắng của Đảng Dân chủ trong tháng 11 tới. Hai bang này có lịch sử ủng hộ Đảng Dân chủ nhưng lại đã từng ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Khi nhìn vào các bài phát biểu, có thể nói DNC năm nay không chỉ là buổi trình diễn sự đoàn kết của Đảng Dân chủ xoay quanh hai ứng viên Harris - Walz, mà còn là một cuộc tấn công tổng lực vào ông Trump và Đảng Cộng hòa. 

Một danh sách dài dằng dặc các nhân vật nổi tiếng có những phát biểu đầy nhiệt huyết ủng hộ hai ông bà Harris - Walz như Tổng thống Joe Biden, vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton, vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama và bà trùm truyền thông Oprah Winfrey. Sự ủng hộ của các cựu chủ nhân Nhà Trắng là điều mà ông Trump thiếu vắng trong Đại hội Đảng Cộng hòa vừa rồi.

Có lẽ ông Trump phải "giật mình" nhiều lần do được nhắc đến quá nhiều trong những bài phát biểu của các đảng viên Đảng Dân chủ. Trong ngày đầu tiên, bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng và là ứng cử viên tổng thống năm 2016, có bài phát biểu nhấn mạnh sự tương phản rõ rệt giữa bà Harris - một cựu công tố viên, và ông Trump - người "ngủ quên trong phiên tòa của chính mình, và khi tỉnh dậy, ông ấy đã tạo nên lịch sử của riêng mình… là người đầu tiên tranh cử tổng thống với 34 tiền án".

Đêm thứ hai của DNC có sự góp mặt của vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama, cựu ứng viên tổng thống Bernie Sanders và những nhân vật nặng ký khác. Ông Obama cũng chế nhạo ông Trump vì "thuyết âm mưu điên rồ" và "nỗi ám ảnh kỳ lạ về quy mô đám đông". Ông Obama cho rằng ông Trump là một "tỉ phú 78 tuổi đã không ngừng than vãn về những vấn đề của mình".

Bài phát biểu của ông Obama đã khiến nhiều người lặp lại các khẩu hiệu tranh cử của chính ông vào năm 2008 là "Vâng, chúng ta có thể" (Yes, we can) và đám đông hô vang "Vâng, bà ấy [Harris] có thể!". 

Ông Obama nhấn mạnh thông điệp "Đừng chỉ hô vang, hãy đi bỏ phiếu!", còn bà Michelle Obama thì lạc quan cho rằng "Hy vọng đang trở lại" - bà lặp lại chủ đề trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2008 của chồng.

Xoáy vào những khác biệt

Không chỉ ông Trump bị "gọi tên" trong DNC mà ứng viên phó tổng thống JD Vance của ông cũng vậy. 

Ông Pete Buttigieg, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mỹ, đã chỉ trích mạnh mẽ người đồng hành của ông Trump khi cho rằng "Việc chọn một người như ông JD Vance làm phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ gửi đi một thông điệp… họ đang nhân đôi sự tiêu cực và bất bình, thực hiện một khái niệm vận động tranh cử được tóm tắt hay nhất bằng một từ: bóng tối". Buttigieg đã đối chiếu "bóng tối" của cặp Trump - Vance với "tự do" của cặp Harris - Walz.

Bài hát chủ đề của DNC năm 2024 là Tự do (Freedom) của ca sĩ Beyonce - một bài hát về sự giải phóng. Đây cũng là chủ đề quan trọng nhất trong bài phát biểu của Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Ông ấy đã nhắc đến "tự do" hàng chục lần trong bài phát biểu chấp nhận đề cử phó tổng thống.

Trong bài phát biểu được coi là thành công nhất từ trước đến nay của mình, ông Tim Walz nhấn mạnh: "Khi Đảng Cộng hòa sử dụng từ "tự do", ý họ là chính phủ được tự do xâm chiếm văn phòng bác sĩ của bạn, các tập đoàn được tự do làm ô nhiễm không khí và nước của bạn, và các ngân hàng được tự do lợi dụng khách hàng".

Ông Walz chỉ trích quan điểm "tự do" của Đảng Cộng hòa chỉ làm giàu cho các tập đoàn tư nhân và mang lại nguy hiểm. 

Ông nói tiếp: "Nhưng khi chúng tôi, những người theo Đảng Dân chủ, nói về tự do, chúng tôi muốn nói đến quyền tự do để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người bạn yêu thương, quyền tự do đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe của riêng mình và, vâng, quyền tự do đi học của con bạn mà không phải lo lắng về việc bị bắn chết trong lớp học". 

Đảng Dân chủ cố gắng định nghĩa lại dân chủ theo cách của họ, khác với định nghĩa của Đảng Cộng hòa - vốn cho rằng tự do cá nhân phải nên được đề cao.

Nhấn mạnh sự tương phản về hệ giá trị

Khi biến "tự do" thành khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử của mình, bà Harris đang tìm cách lấy lại khái niệm từ Đảng Cộng hòa và tái định nghĩa nó xung quanh các nguyên tắc cốt lõi của Đảng Dân chủ: "quyền tự do không chỉ để tồn tại mà còn để tiến lên phía trước", "quyền tự do được an toàn trước bạo lực súng ống", "quyền tự do đưa ra quyết định về cơ thể của mình", "quyền tự do thiêng liêng trong bầu cử".

Bằng việc nhấn mạnh sự tương phản về hệ giá trị với ông Trump, DNC hy vọng họ có thể tạo động lực mới cho hai ứng cử viên Harris - Walz trong cuộc bầu cử sắp tới. Mọi việc sẽ rõ ở các bang chiến trường liệu xung lực mới có biến thành phiếu bầu.

Đảng Dân chủ tô đậm sự khác biệt với ông Trump - Ảnh 2.Ông Trump vận động tranh cử ngoài trời lần đầu sau vụ ám sát hụt

Ngày 21-8, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử ngoài trời đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hụt tháng trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên