02/02/2024 06:11 GMT+7

Đảng Dân chủ chờ Taylor Swift 'cất tiếng', Đảng Cộng hòa nói 'nước Mỹ không cần'

Vì sao một ca sĩ như Taylor Swift đang là tâm điểm của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024? Đảng Dân chủ đặt hy vọng vào Swift, còn Đảng Cộng hòa muốn cô quên chính trị đi.

Taylor Swift (giữa) có thể là nhân tố quyết định nếu ông Trump (trái) và ông Biden tái đấu - Ảnh: REUTERS

Taylor Swift (giữa) có thể là nhân tố quyết định nếu ông Trump (trái) và ông Biden tái đấu - Ảnh: REUTERS

Còn hơn một tuần nữa, người dân Mỹ và khán giả thế giới sẽ hướng ánh mắt về trận Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl. Nhưng năm nay, sức hút của Super Bowl không chỉ nằm ở chỗ đây là sự kiện thể thao nổi tiếng bậc nhất lịch sử Mỹ mà còn vì Taylor Swift - bạn gái của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce.

Super Bowl: sàn diễn chính trị?

Swift nhiều khả năng sẽ dự Super Bowl để cổ vũ cho Kelce vào ngày 11-2, khi đội Kansas City Chiefs của anh đấu với San Francisco 49ers. Nhưng sự góp mặt của cặp đôi vàng trong ngành giải trí này đang bị hoài nghi và thuyết âm mưu bủa vây.

Mới đây, cựu ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024 bên Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy đề cập tới khả năng kết quả trận Super Bowl sẽ bị thao túng nhằm giúp đương kim Tổng thống Joe Biden giành thêm sự ủng hộ.

Dù lưu ý rằng đó "chỉ là một số suy đoán thiếu căn cứ", ông Ramaswamy đã góp phần làm nổi bật thêm các thuyết âm mưu tràn lan trên mạng xã hội liên hệ giữa Swift và cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Thuyết âm mưu này lập luận như sau: Swift ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, và nhằm đạt hiệu ứng truyền thông tốt nhất, cô sẽ tận dụng chiến thắng (được sắp xếp) của bạn trai Kelce ở trận Super Bowl để công khai việc cô ủng hộ Tổng thống Biden.

Hiện nay ông Trump được cho gần như chắc chắn nắm suất đại diện cho Đảng Cộng hòa. Và rất nhiều khả năng cựu tổng thống Mỹ sẽ gặp lại ông Biden tại trận "chung kết" bầu cử Mỹ 2024.

Vì lẽ này, ca sĩ Swift bất ngờ trở thành điểm nóng tranh luận giữa cuộc tái đấu tiềm năng trên. Báo chí Mỹ cho rằng phe Cộng hòa đang tích cực công kích Swift vì e rằng cô này sẽ lại công khai ủng hộ ông Biden bên Đảng Dân chủ như năm 2020.

Ngoài Ramaswamy, luật sư Alina Habba của ông Trump và người dẫn chương trình Jeanine Pirro của Đài Fox News cũng công kích Swift vài ngày qua, khẳng định ca sĩ này nên "đứng ngoài chính trị" hoặc nhấn mạnh cô ta không phải người nước Mỹ đang cần.

Truyền thông chính thống ở Mỹ, đa phần được hiểu không ưa ông Trump, cũng liệt kê hàng loạt thuyết âm mưu bôi nhọ cặp đôi Swift - Kelce, trong đó thậm chí có luồng thông tin đồn đoán rằng mối quan hệ của cặp "Swelce" này chỉ là một màn dàn dựng của Liên đoàn Bóng bầu dục quốc gia (NFL) và Đảng Dân chủ nhằm khiến ông Biden nhận nhiều sự ủng hộ hơn. Bản thân Kelce cũng là mục tiêu chỉ trích của chính trị gia bảo thủ vì đã hợp tác với Hãng Pfizer trong một chiến dịch ủng hộ vắc xin COVID-19.

Tâm điểm Taylor Swift

Cái tên Taylor Swift đang trở nên áp đảo trong danh sách người nổi tiếng. Giọng ca sinh năm 1989 này đang ở đỉnh cao danh vọng, với tên tuổi vượt xa sân khấu.

Trong năm qua, Swift nổi bật với Eras Tour - chuyến lưu diễn lớn nhất trong lịch sử, lần đầu tiên vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu. Người ta không còn chỉ nhắc tới chất lượng giọng ca hay trình độ làm show thời nay, mà bàn về Swift như một hiện tượng kinh tế toàn cầu, và là người "cứu rỗi" cho tình hình kinh tế dưới chính quyền Tổng thống Biden khi có thể thúc đẩy gần 4,6 tỉ USD cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Câu chuyện Swift và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã được giật lên khắp các mặt báo năm qua. Và mặc dù không ít người trong giới học giả và chuyên gia kinh tế chỉ trích cách suy nghĩ đơn giản và đôi lúc ngô nghê của giới báo chí về việc này, rõ ràng về mặt truyền thông đại chúng, Swift vẫn là món quà cho ông Biden và là cái gai của ông Trump trên truyền thông.

Tạp chí Rolling Stone hồi tuần trước đưa tin ông Trump đã thảo luận với các đảng viên Cộng hòa và nhân vật truyền thông bảo thủ về viễn cảnh Swift lên tiếng ủng hộ ông Biden. Dù chiến dịch của ông Trump không xác nhận các thảo luận trên, họ thực sự nghĩ về Swift và cuộc bầu cử.

"Joe Biden có thể dựa vào Taylor Swift để cứu ông ta, nhưng cử tri đang nhìn vào tỉ lệ lạm phát ngút trời này, và nói rằng: Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại với nhau nữa", phát ngôn viên Jason Miller của chiến dịch tranh cử bên phía ông Trump nói với CNBC.

Ông Biden hy vọng Taylor Swift sẽ ủng hộ

Theo Washington Post ngày 31-1, chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ Biden đang tập trung có được sự ủng hộ từ các cá nhân/tổ chức chính trị lớn, nhưng đồng thời cũng đặt hy vọng vào sự tán thành của những ngôi sao văn hóa đại chúng. Đây được cho là nguồn ủng hộ mang tới lá phiếu từ đông đảo cử tri trẻ tuổi trước cuộc bầu cử tổng thống 2024.

Trong số này, dĩ nhiên ca sĩ Taylor Swift là một mục tiêu phù hợp. Hiện nay cô chưa tuyên bố ủng hộ ứng viên hay đảng phái nào, nhưng đã sát cánh với Đảng Dân chủ từ năm 2018. Ca sĩ này cũng từng nói rất tiếc vì đã không lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton, người thua ông Trump năm 2016.

Với tầm ảnh hưởng rộng khắp của một ca sĩ có hơn 279 triệu lượt theo dõi chỉ tính riêng Instagram, một lời ủng hộ/tán thành của Swift trên mạng xã hội về lý thuyết sẽ có tác động lớn tới cuộc bầu cử. Hồi tháng 9, Swift gửi một thông điệp ngắn lên Instagram kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu thì bài đăng ấy dẫn tới việc hơn 35.000 lượt đăng ký trên trang Vote.org, theo AP.

Đài CNN: Trung Quốc hứa không can thiệp bầu cử Mỹ 2024Đài CNN: Trung Quốc hứa không can thiệp bầu cử Mỹ 2024

Theo nguồn thạo tin của Đài CNN, lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Mỹ đã có nhiều thảo luận về chủ đề này, Bắc Kinh nói sẽ không can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên