20/11/2013 15:15 GMT+7

Đảng cầm quyền Thái Lan không bị giải thể

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-11, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết khẳng định việc chính phủ tìm cách sửa đổi hiến pháp là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên Đảng cầm quyền Puea Thai sẽ không bị giải thể.

DuhQ0Vy5.jpgPhóng to
Người biểu tình áo đỏ biểu dương lực lượng ở Bangkok để ủng hộ chính phủ - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Reuters, chín thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan bỏ phiếu với tỉ lệ 5-4 khẳng định hành vi của chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra là bất hợp pháp. Tòa án cho rằng việc sửa đổi hiến pháp là “hành vi chiếm đoạt quyền lực theo cách phi dân chủ”.

Tuy nhiên Tòa án Hiến pháp không ra lệnh giải thể Đảng cầm quyền Puea Thai và cấm các nghị sĩ tham gia chính trị trong năm năm. Trước đó, chính quyền Bangkok đã triển khai hàng trăm cảnh sát chống bạo động khắp thủ đô để bảo vệ an ninh.

Giới quan sát nhận định nếu Tòa án Hiến pháp giải thể Đảng Puea Thai thì tình trạng hỗn loạn chính trị sẽ quay trở lại. Trước khi tòa án ra phán quyết, Thủ tướng Yingluck đã kêu gọi các nhóm ủng hộ và chống chính phủ “không quá khích và đụng độ lẫn nhau”.

Trong vài ngày qua, 20.000 người biểu tình áo đỏ đã tập trung ở Bangkok để sẵn sàng lên tiếng nếu Tòa án Hiến pháp ra lệnh giải thể Đảng Puea Thai. Mới đây, phe áo đỏ đã lên tiếng hoan nghênh việc đảng cầm quyền không bị giải thể. Ngược lại, Đảng Dân chủ đối lập cho rằng với phán quyết này, Thủ tướng Yingluck nên từ chức.

Giới quan sát nhận định phán quyết của Tòa án Hiến pháp sẽ làm dịu bớt bầu không khí nóng bỏng ở Bangkok sau các cuộc biểu tình do Đảng Dân chủ đối lập tổ chức để phản đối dự luật ân xá do chính phủ đưa ra.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên