29/04/2021 22:40 GMT+7

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Tối 29-4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), chương trình nghệ thuật ‘Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng’ diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: Đan Trường, Hiền Thục, Giang Hồng Ngọc, Quốc Đại, K-ICM, Thanh Ngân, Trọng Phúc...

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật ‘Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng’ được đầu tư công phu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chương trình nghệ thuật do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện gồm 4 phần: Đất nước đứng lên, Miền Nam thành đồng Tổ quốc, Thành phố anh hùng, Thành phố niềm tin với sự tham gia của hơn 100 ca sĩ, diễn viên, mang đến những ca khúc hào hùng, ngợi ca Đảng, Bác Hồ kính yêu, những thắng lợi vẻ vang, cũng như công cuộc dựng xây đất nước của thế hệ hôm nay.

Các tiết mục được dàn dựng thành một câu chuyện xuyên suốt, cảnh trí được thay đổi liên tục, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 2.

Quốc Đại, Cao Công Nghĩa có sự kết hợp ăn ý qua ca khúc ‘Câu hò bên bờ Hiền Lương’ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ca sĩ Quốc Đại và Cao Công Nghĩa mở đầu với ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương (nhạc Hoàng Hiệp, lời Đằng Giao), thể hiện khí phách bất khuất, tinh thần yêu nước của dân tộc ta khi đất nước bị chia cắt.

Các ca khúc Việt Nam trên đường chúng ta đi (Huy Du); Miền Nam ơi, chúng tôi sẵn sàng (Lưu Cầu) qua tiếng hát của Thế Vĩ, Đào Mác, Thanh Sử khiến khán giả nhớ về một thời oai hùng, lớp lớp thế hệ trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc theo tiếng gọi con tim.

Nhóm Lạc Việt và nhóm FM làm không khí chương trình thêm nóng hơn qua ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục), Đường Hồ Chí Minh trên biển (Đỗ Hòa An). Khán giả hòa cùng tiếng hát, cổ vũ nhiệt tình.

Đặc biệt, chương trình có sự xuất hiện của NSND Thanh Ngân và NSƯT Trọng Phúc. Cả hai mang đến bài tân cổ giao duyên Lời người ra đi (Trần Hoàn, vọng cổ Hoàng Song Việt) ngọt ngào và sâu lắng.

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 3.

Thanh Ngân, Trọng Phúc nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả qua bài tân cổ giao duyên ‘Lời người ra đi’ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các ca khúc hào hùng, thể hiện tinh thần đấu tranh, giành độc lập cho dân tộc một lần nữa vang lên trên sân khấu Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng như: Hát cho dân tôi nghe (Tôn Thất Lập), Dậy mà đi (Nguyễn Xuân Tân), Đồng Khởi (Vy Nhật Tảo), Giải phóng miền Nam (Huỳnh Minh Siêng), Tiến về Sài Gòn (Lưu Hữu Phước), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) qua tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc, nhóm 135, nhóm FM…

Những sáng tác mới về TP.HCM cũng được các ca sĩ chọn thể hiện trong dịp này, như Ngày mới trên thành phố (Dương Quốc Hưng) qua tiếng hát Đan Trường, Âm thanh ngày mới (Nguyễn An) do Trung Quang trình bày, Ngõ vắng xôn xao (Trần Quang Huy) do Hiền Thục hát...

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 4.

Đan Trường hát ca khúc ngợi ca thành phố mang tên Bác - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một ca khúc được đông đảo khán giả hò reo Thành phố tỏa nắng do K-ICM sáng tác và hòa âm, được chính anh và RYO thể hiện.

Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng:

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 5.

K-ICM và RYO hát về thành phố mới Thủ Đức qua ca khúc ‘Thành phố tỏa nắng’ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 6.

Cẩm Ly hát ca khúc quen thuộc ‘Bài ca may áo’ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 7.

Hiền Thục thể hiện da diết ca khúc ‘Ngõ vắng xôn xao’ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đan Trường, Thanh Ngân, K-ICM khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp lễ 30-4 - Ảnh 8.

Người dân đeo khẩu trang khi tham dự chương trình nghệ thuật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chứng nhân phương Tây trong Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975: Tình bạn đặc biệt Chứng nhân phương Tây trong Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975: Tình bạn đặc biệt

TTO - Năm 2000, biết mình sắp được đến Việt Nam cùng tổng thống Bill Clinton, tôi rất vui mừng. Chúng tôi đến Hà Nội rồi TP.HCM. Tôi mang theo cuốn Thành phố Hồ Chí Minh - giờ khắc số 0 mà chồng tôi - Boerries - biên tập để đọc lại trên máy bay....

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên