06/11/2011 06:53 GMT+7

Dân Thái biểu tình chống đóng cửa xả lũ

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Người dân sinh sống bên ngoài thủ đô Thái Lan lại đổ ra đường thể hiện sự bức xúc đối với cách chính quyền xử lý lũ lụt, khi nước lũ vẫn đang tiến về gần khu nội ô Bangkok.

mDcb5VY9.jpgPhóng to
Xe hơi chạy trong nước lũ ở khu vực gần trung tâm Bangkok - Ảnh: AFP

Theo báo Bangkok Post, ngày 5-11 chính quyền thủ đô thông báo nước lũ đã tràn về khu chợ ngoài trời lớn nhất Bangkok là Chatuchak. Đây là một địa điểm ưa thích của du khách nước ngoài khi đến Thái Lan, chỉ cách các quận trung tâm của Bangkok chưa đầy 10km. Nước lũ hiện đã cao hơn 60cm và đang tiếp tục dâng cao ở quận Lad Phrao ở phía nam thủ đô. Dự đoán mức nước có thể lên đến 1m.

Người phát ngôn của chính quyền Bangkok Jate Sopitpongstorn cho biết mối quan ngại lớn nhất là khu trung tâm sẽ ngập nặng bởi hiện nay Bangkok phụ thuộc vào hệ thống thoát nước cũ kỹ. Ở các nơi khác trong thành phố, diện tích bị ngập đang lan rộng, nước tiếp tục dâng cao ở giao lộ Lat Phrao - Phahon Yothin gần trung tâm thương mại Central Plaza nổi tiếng.

Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực bảo vệ hai khu công nghiệp trọng yếu Lat Krabang và Bangchan ở các quận Min Buri và Lat Krabang tại Bangkok. Tuy nhiên, chính phủ đang đối mặt với sự phản đối dữ dội từ phía người dân tỉnh Pathum Thani, đối tượng bị “hi sinh” để cứu hai khu công nghiệp. Báo The Nation cho biết hôm 4-11, hơn 300 người dân đã phong tỏa cửa xả lũ Khlong 9 ở quận Luk Ka thuộc tỉnh Pathum Thani. Họ phản đối việc chính quyền đóng cửa xả lũ này.

Người biểu tình phong tỏa đường Lam Luk Ka nhằm ngăn chặn lực lượng chính quyền tiếp cận cửa xả lũ. Họ cho rằng nếu cửa Khlong 9 đóng để bảo vệ Bangkok thì khu dân cư của họ, vốn bị nhấn chìm trong nước nhiều tuần qua, sẽ còn bị ngập nặng hơn. Cuộc biểu tình kéo dài đến gần nửa đêm 4-11. Người dân cho rằng chính phủ đang đánh đổi cuộc sống của họ để bảo vệ thủ đô. Với sự hỗ trợ của quân đội, chính quyền địa phương chỉ đóng được cửa xả lũ Khlong 8 và Khlong 10.

Bangkok Post cho biết trước nguy cơ lũ lụt tiếp tục diễn biến xấu, trưa 5-11 thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã ra lệnh sơ tán thêm năm quận, nâng tổng số quận được lệnh sơ tán lên 13/50. Chính quyền Bangkok phải sử dụng loại bao cát nặng đến 2,5 tấn để xây dựng một bờ đê dài 6km với hi vọng ngăn được nước tràn vào khu trung tâm và các quận phía bắc Bangkok. Bờ đê này kéo dài từ khu Lakhokin ở tỉnh Pathum Thani đến sân bay Don Muang và hoàn thành đêm 4-11.

Trung tâm cứu trợ lũ lụt Thái Lan khẳng định nhờ đê này, nước lũ ở Rangsit và Don Muang có thể sẽ được rút trong bảy ngày tới. Song cư dân sống dọc khu vực rìa phía tây Bangkok phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn do bờ đê này đẩy lượng nước dồn về phía tây nhiều hơn. Một số chuyên gia thủy lợi khẳng định tình trạng ngập lụt ở phía tây Bangkok có thể kéo dài thêm 45 ngày.

Thủ tướng Yingluck cảnh báo sự thiếu hợp tác giữa các địa phương đang làm chậm nỗ lực ngăn lũ của chính phủ. Chính quyền Bangkok và một số tỉnh đã sử dụng cách riêng của mình để xử lý tình hình lũ lụt và hiện nay vẫn không có sự liên thông với nhau.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên