21/05/2016 08:52 GMT+7

Dân Tân Bình bực bội chuyện lòng lề đường thành chỗ đậu xe

ĐỨC THANH - MAI HOA
ĐỨC THANH - MAI HOA

TTO -  Người dân ở các phường thuộc Q.Tân Bình phản ảnh nhiều tuyến đường trên địa bàn quận bị lấn chiếm.

Đó là ý kiến nhiều cử tri phản ánh tại các buổi tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX, tổ 22.

Các ứng viên khu vực này gồm có bà Lê Thị Kim Hồng - phó bí thư Quận ủy Q.Tân Bình; ông Tăng Hữu Phong - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; bà Võ Xuân Bội Lâm - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà máy United Healthcare; ông Dương Quốc Trị - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP văn hóa Nhân Văn; linh mục Trần Văn Lưu - chánh xứ nhà thờ Nam Hòa).

Cụ thể các đường: Phạm Văn Hai, Lê Văn Sĩ, Lạc Long Quân, Trường Sơn, khu vực xung quanh chợ Tân Bình... bị người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đậu xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Tiếp nhận phản ảnh nói trên, lãnh đạo Công an Q.Tân Bình cho biết thời gian qua công an quận thường xuyên chỉ đạo công an các phường phối hợp với UBND phường ra quân chấn chỉnh trật tự lòng lề đường.

Riêng lực lượng cảnh sát giao thông của quận thường xuyên đi tuần tra, xử phạt những trường hợp đậu ôtô lấn chiếm lòng lề đường gây ùn tắc giao thông, đặc biệt tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nên nạn ùn tắc giao thông ở địa bàn quận có giảm đáng kể.

Từ phản ảnh của người dân, công an quận sẽ lên kế hoạch phối hợp cùng UBND các phường để phối hợp nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng này.

ĐỨC THANH - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên