11/05/2018 12:15 GMT+7

Dân Quế Lâm thiệt hại nặng vì lốc xoáy

TÂM LÊ
TÂM LÊ

TTO - Chỉ trong vòng hai giờ, lốc xoáy đã làm hơn 80 ngôi nhà trên địa bàn xã Quế Lâm, Nông Sơn, Quảng Nam tốc mái, nhiều diện tích keo lá tràm, cây ăn quả của người dân bị hư hại.

Dân Quế Lâm thiệt hại nặng vì lốc xoáy - Ảnh 1.

Tranh thủ dọn dẹp đồ đạc đổ vỡ, ổn định cuộc sống - Ảnh: TÂM LÊ

Sau giông lốc, cây cối ngã rạp, đường sá ngổn ngang cây ngã đổ, nhiều gia đình tập trung dọn dẹp những đồ đạc đổ nát, ướt sũng.

Một ngày sau khi lốc xoáy đi qua, bà Phạm Thị Sự (72 tuổi) thôn Phước Hội, xã Quế Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến gió lốc thổi tung mái nhà của gia đình.

Chưa đến hai giờ, căn nhà rộng gần 40m² bỗng chốc tan hoang, mái tốc hoàn toàn, nhiều mảng tường đổ vỡ.

Theo bà Sự, chiều 9-5, thấy trời chuyển giông, bà chạy vào nhà núp.

"Gió mạnh khủng khiếp, cây cối ngã rạp về một hướng. Trong một cơn gió mạnh, sau vài tiếng kêu "răng rắc" cả mái nhà của tôi bị gió thổi tung, lật ngược rồi đổ chồng lên mái nhà bên cạnh cách đó 5m" - bà Sự kể lại.

Dân Quế Lâm thiệt hại nặng vì lốc xoáy - Ảnh 2.

Lốc xoáy thổi bay mái nhà cách xa hơn 4m - Ảnh: TÂM LÊ

Mặc dù đang vụ thu hoạch đông xuân nhưng nhiều hộ phải tạm gác công việc đồng áng để sửa sang lại nhà cửa.

Lốc xoáy hất tung mái nhà và mưa lớn cũng khiến căn nhà rộng 30m² của gia đình ông Hứa Văn Sanh (thôn Phước Hội) sũng nước. Sách vở đi học của các con cũng không còn gì.

Hai hôm nay, vợ ông Sanh phải sang nhà hàng xóm mượn tạm gạo, nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn, tối cho con sang nhờ hàng xóm ngủ nhờ.

"Đang vào vụ mùa, công việc tất bật, hai vợ chồng tôi tranh thủ đi làm lấy tiền trang trải chi phí ăn học cho bảy đứa con. Giờ nhà cửa thế này, may nhờ người thân và hàng xóm thương mấy đứa nhỏ không có chỗ ngủ nên cho mượn tiền mua tạm mấy tấm tôn để lợp lại mái. Không biết đến hồi mô mới đủ tiền trả nợ", vợ anh Sanh tâm sự.

Khó khăn chồng chất khó khăn là hoàn cảnh của nhiều gia đình tại xã miền núi Quế Lâm này.

Dân Quế Lâm thiệt hại nặng vì lốc xoáy - Ảnh 3.

Một gia đình bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hại nhiều đồ đạc - Ảnh: TÂM LÊ

Ông Lê Đức Thịnh - bí thư Đảng ủy xã Quế Lâm - cho biết đợt lốc xoáy làm 81 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 4 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, lốc xoáy còn gây thiệt hại hoàn toàn 3ha keo, 1ha cây ăn quả, 0,5ha cao su đang tuổi thu hoạch...

"Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân có nhà ở bị tốc mái sửa sang nhà cửa, ổn định sinh hoạt. Thống kê thiệt hại, lên phương án hỗ trợ, giúp các hộ bị thiệt hại nặng để họ sớm ổn định cuộc sống" - ông Thịnh cho biết thêm.

3 người chết, hơn 1.300 nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn kèm theo giông, lốc, sét trong các ngày 8 - 10-5 trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Tiền Giang đã làm 3 người chết (1 người bị lũ cuốn trôi ở Bắc Kạn và 2 người bị sét đánh chết ở Vĩnh Long và Đắk Lắk) và 4 người bị thương.

Mưa giông, lốc xoáy cũng làm 45 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1.343 nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 556 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

CHÍ TUỆ

TÂM LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên