09/11/2013 11:19 GMT+7

Dân phố cổ vừa chằng chống vừa lo lắng trước Haiyan

THANH BA
THANH BA

TTO - Ngay từ sáng sớm 9-11, công tác phòng chống bão Haiyan (bão số 14) ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) được triển khai một cách gấp gáp.

Hàng triệu dân miền Trung căng người "đua" với "bão hủy diệt"Cơn bão mạnh nhất lịch sử vào biển Đông

h9a5Xscf.jpgPhóng to
Người dân sinh sống trong phố cổ chằng chống nhà - Ảnh: Thanh Ba

Người dân trong toàn thành phố đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, toàn bộ nhân viên các khu resort nằm ven đường biển An Bàng - Cửa Đại được huy động để tu bổ bờ kè chắn sóng phía sau resort.

Tại khu vực bờ kè Cửa Đại nằm giữa 2 khu resort Sunrise và Fusion Alya, hàng trăm công nhân thuộc công ty cổ phần giao thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với người dân địa phương gấp rút hoàn thành việc sửa chữa hơn 10m bờ kè bị sóng biển đánh sập do ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa qua. Hàng nghìn khối đá lớn nhỏ được bọc trong lưới sắt chất chồng lên nhau nhằm bảo vệ, ngăn không cho nước biển khoét sâu phá vỡ bờ kè.

Ông Lê Công Sỹ - phó chủ tịch UBND phường Cửa Đại, trưởng Ban PCLB phường, cho biết: “Những trận gió bão dồn dập, sóng biển dâng cao liên tục công phá bờ kè Cửa Đại. Hiện tại những đoạn kè chắn sóng phía sau các khu resort từ sau bão số 11 vẫn chưa được khắc phục. Chúng tôi đang rất lo lắng trước tình hình bão lớn đang hoành hành và có nguy cơ phá vỡ toàn bộ bờ kè bất cứ lúc nào”.

Trong phố cổ Hội An, mặc dù mái nhà được lợp bằng ngói âm dương kiên cố, người dân vẫn không chủ quan. Kể từ khi nghe thông tin siêu bão sắp đổ bộ vào đất liền, người dân sinh sống trong nhà cổ tỏ ra lo lắng. Hàng trăm chuyến xe chở cát sạn ra vào tấp nập để phục vụ công tác chằng chống nhà cửa.

Chị Nguyễn Thị Oanh, một người dân ngụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đang bê bao cát chằng mái nhà, thở dốc: “Nghe đài dự báo bão siêu mạnh nên bà con ở phố cổ lo lắm. Bão số 11 đã làm những mái nhà cổ phấp phới thì không biết cơn bão này có trụ vững nữa không”.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo PCLB TP Hội An, cho biết: “Chúng tôi đã đôn đốc, chỉ đạo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống bão. Dự kiến từ 12g trưa nay sẽ tiến hành di dời toàn bộ những hộ dân có nhà cửa không kiên cố ở 5 xã, phường: Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm An, Thanh Hà và Cẩm Hà về lánh nạn tại các trường học. Học sinh trên địa bàn thành phố được thông báo nghỉ học từ chiều hôm qua”.

oVnYmlJU.jpg
Công nhân đang gấp rút tu bổ bờ kè Cửa Đại - Ảnh: Thanh Ba
fyQcPd53.jpg
Người dân sinh sống ven biển tháo dỡ mái nhà bằng tôn không kiên cố - Ảnh: Thanh Ba
3FUYigtz.jpg
Nhân viên các khu resort tập trung vô bao cát dựng thành vách để chắn sóng biển - Ảnh: Thanh Ba

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Sơ tán dân, hàng triệu HS miền Trung nghỉ học ngày 9-11Cơn bão mạnh nhất lịch sử vào biển ĐôngChiến sĩ nhà giàn xuống tàu tránh bão khẩn cấpChống siêu bão Haiyan bằng tất cả giải phápHàng nghìn tàu thuyền đã vào bờ tránh siêu bão HaiyanHơn 453.000 bộ đội, dân quân sẵn sàng chống bão

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên