
Du khách nhộn nhịp đến quần đảo Nam Du chơi nhưng vẫn chịu cảnh xài điện 23 giờ/ngày (bị cúp 1 giờ/ngày) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Một ngày cuối tháng 10-2025, chúng tôi ngồi tàu cao tốc hơn 90km đường biển từ Rạch Giá ra quần đảo Nam Du (đặc khu Kiên Hải, An Giang) - nơi mệnh danh thiên đường du lịch biển đảo, nhưng người dân lại chịu cảnh thiếu điện lưới quốc gia để sử dụng.
Điện lúc có lúc không
Ông Nguyễn Văn Út - người dân trên quần đảo Nam Du - cho biết khoảng năm 2000, người dân đến Nam Du sinh sống cũng khá nhiều nhưng không có điện để sử dụng.
Để có điện chiếu sáng sinh hoạt gia đình hay đi câu mực đêm, ông Út cũng như nhiều người dân trên đảo xài đèn dầu, đèn măng xông rồi đến đèn bão (đèn chống gió mạnh) rồi đốt đèn bằng bình ắc quy.
Sau này cuộc sống phát triển hơn, ông chuyển sang sử dụng máy phát điện theo hình thức kéo hộ gia đình với mức chi phí tốn khoảng 200.000 đồng/tháng (máy phát điện theo khung giờ 17h - 22h).
"Hiện tại địa phương đầu tư máy phát điện công suất lớn kéo điện cho dân cả đảo xài, nhưng sẽ cúp điện 1 giờ/ngày. Có lúc máy phát điện hư hỏng, cúp điện kéo dài ngày, tôi và người dân cũng bấm bụng chịu.
Tôi trông chờ điện và hy vọng địa phương, đơn vị liên quan sớm quan tâm kéo điện lưới quốc gia về đảo. Có điện này tôi và bà con sẽ vui mừng lắm", ông Út hy vọng.
"Đảo Nam Du đang phát triển du lịch mạnh mẽ, thiếu điện lưới quốc gia tôi thấy rất khó khăn. Tôi đến đây chơi nên biết. Cúp điện tôi cũng khó chịu lắm.
Cứ nghĩ mùa thấp điểm du lịch mà các doanh nghiệp gồng chạy máy phát điện sẽ tốn kém nhiều chi phí lắm", anh Nguyễn Văn Hậu - du khách ở TP Cần Thơ - nêu quan điểm.

Đảo Nam Du (đặc khu Kiên Hải, An Giang) nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÍ CÔNG
Kéo điện lưới về sẽ góp phần phát triển du lịch Nam Du
UBND đặc khu Kiên Hải thông tin địa phương hiện đang sử dụng điện từ các tổ máy phát điện (khoảng 14 máy) do ban điều hành nhà máy điện đặc khu này quản lý để phục vụ nhu cầu người dân trên quần đảo Nam Du sử dụng điện, nhưng vẫn không đảm bảo (cung cấp chỉ được 23 giờ/ngày).

Người dân trên quần đảo Nam Du chủ động mua máy phát điện dự phòng vì chưa có điện lưới quốc gia kéo về - Ảnh: CHÍ CÔNG
Địa phương vận động người dân và doanh nghiệp làm du lịch trên đảo nên lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời và trang bị máy phát điện dự phòng, đảm bảo phục vụ du khách trong mùa cao điểm du lịch.
Ông Châu Hùng Kỳ - Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải - cho hay Tổng công ty điện lực miền Nam đã có dự án kéo điện về An Sơn - Nam Du, có tuyến cáp ngầm dài gần 39km, với 3 đoạn tuyến, gồm: phân đoạn Lại Sơn (Hòn Sơn) - Hòn Dầu, chiều dài hơn 28km;
Phân đoạn Hòn Dầu - Hòn Củ Tron dài hơn 6km và phân đoạn Hòn Dầu - Hòn Ngang dài hơn 4km, công suất cấp điện 22kv. Tổng mức đầu tư dự án trên khoảng 1.432 tỉ đồng.
Đến nay đơn vị đã làm các việc liên quan và dự kiến lựa chọn nhà thầu vào tháng 11-2025, khởi công công trình trên dự kiến trong tháng 12-2025.
"Địa phương mong muốn cấp thẩm quyền quan tâm và sớm triển khai dự án kéo điện lưới quốc gia về quần đảo Nam Du.
Vì có điện không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn là điều kiện để đảo phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển du lịch, góp phần gìn giữ an ninh quốc phòng biên giới Tây Nam", ông Kỳ mong muốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận