08/03/2017 16:37 GMT+7

Dân muốn thả muỗi chống sốt xuất huyết, tỉnh chưa đồng ý

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Hiện kết quả ủng hộ theo biểu quyết tại 55 tổ dân phố (thuộc bốn phường) đạt 99,9% và tỉ lệ đồng thuận thông qua lấy phiếu đồng thuận ngẫu nhiên 573 hộ gia đình dự kiến (đang tổng hợp) đạt trên 98%

Cán bộ dự án đi tuyên truyền, trao bảng thông tin về dự án đến từng hộ dân - Ảnh: D. AN
Cán bộ dự án đi tuyên truyền, trao bảng thông tin về dự án đến từng hộ dân - Ảnh: D. AN

Ngày 8-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc gặp với đại diện 55 tổ dân phố của bốn phường Phước Long, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường (TP Nha Trang, Khánh Hòa) để thông tin về việc sẽ  thí điểm thả muỗi Wolbachia phòng chống sốt xuất huyết, zika.

Ông Lâm Quang Chứng - phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa - cho biết dự án “Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại VN” nhằm giảm lây truyền sốt xuất huyết Dengue, Zika và các bệnh khác do muỗi truyền bằng phương pháp ứng dụng muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn) mang vi khuẩn Wolbachia.

Hiện kết quả ủng hộ theo biểu quyết tại 55 tổ dân phố (thuộc bốn phường) đạt 99,9% và tỉ lệ đồng thuận thông qua lấy phiếu đồng thuận ngẫu nhiên 573 hộ gia đình dự kiến (đang tổng hợp) đạt trên 98%.

“Vì vậy, dự án đề xuất UBND tỉnh đồng ý cho thả muỗi từ ngày 21-3 theo đề cương, quy trình đã được Bộ Y tế phê duyệt. Thời gian dự kiến thả muỗi tại bốn phường từ 12-18 tuần, sau đó là thời gian theo dõi và đánh giá kết quả” - ông Chứng thông tin.

Tuy nhiên, trao đổi về việc Bộ Y tế đề xuất thả muỗi thí điểm tại bốn phường thuộc TP Nha Trang vào ngày 21-3, ông Tài nói hiện tỉnh chưa đồng ý. Tỉnh muốn làm việc với Ban quản lý dự án, lấy thêm ý kiến người dân, sợ rằng việc thả muỗi trong tháng 3-2017 là không kịp.

“Tuần tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và sẽ ấn định thời gian triển khai việc thả muỗi thí điểm tại bốn phường” - ông Tài nói.

Dự án “hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại VN” đang thí điểm tại đảo Trí Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thực hiện từ năm 2006 đến nay.

Theo đó, sau thành công của việc thí điểm thả muỗi mang tác nhân Wolbachia tại đảo Trí Nguyên (TP Nha Trang), dự án tiếp tục mở rộng thí điểm tại bốn phường Phước Long, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường.

Nếu tiếp tục thành công, dự kiến năm 2018 sẽ triển khai thả muỗi vằn phòng bệnh Sốt xuất huyết và Zika trên toàn thành phố.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên