13/05/2026 13:10 GMT+7

Dán miếng chống say tàu xe, bé 7 tuổi mất kiểm soát hành vi, nói nhảm

Bé gái nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nói nhảm, mất ngủ sau khi dùng quá liều miếng dán chống say tàu xe chứa hoạt chất scopolamine trong chuyến đi từ quê lên TP.HCM.

Dán miếng chống say tàu xe, bé 7 tuổi mất kiểm soát hành vi, nói nhảm - Ảnh 1.

Một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh minh họa: N.TÂM

Trưa 13-5, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện này vừa tiếp nhận và điều trị cho bé gái D.A. (7 tuổi) ngụ ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần cấp tính sau khi sử dụng miếng dán chống say tàu xe chứa hoạt chất scopolamine.

Theo người nhà, trưa 2-5, bé cùng mẹ từ quê vào TP.HCM bằng xe khách. Do lo ngại con mệt và say xe vì kẹt đường kéo dài, người mẹ đã dán cho bé hai miếng chống say sau tai trong suốt khoảng 5 giờ đồng hồ. 

Trong khi đó, theo khuyến cáo, miếng dán chống say tàu xe không dùng cho trẻ dưới 8 tuổi; trẻ từ 8-15 tuổi, người có cân nặng dưới 40kg chỉ được dùng 1/2 miếng dán này. 

Sau khi về nhà, bé bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như mất ngủ, thức trắng đêm, nói nhảm, mất kiểm soát hành vi, có lúc đột ngột ngã quỵ. Bé đồng thời sốt 38,2 độ C nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa nhiễm, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm như viêm não, viêm màng não. Qua khai thác bệnh sử và tìm hiểu việc sử dụng thuốc trước đó, bác sĩ nhận định nhiều khả năng bé gặp tác dụng phụ do scopolamine trong miếng dán chống say tàu xe.

Bệnh nhi được theo dõi sát tại phòng cấp cứu của khoa nhiễm. Khoảng 12 giờ sau, các biểu hiện loạn thần giảm dần và được chuyển sang phòng điều trị thường. Sau 3 ngày điều trị, bé hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo và sinh hoạt bình thường.

Không sử dụng loại miếng dán chứa scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi

BS.CK1 Trần Ngọc Lưu, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết scopolamine là hoạt chất có thể gây nhiều tác dụng phụ như khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, nhìn mờ, lú lẫn, giãn đồng tử.

Những trường hợp nặng có thể xuất hiện loạn thần cấp tính với biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, mất phương hướng, rối loạn ngôn ngữ hoặc tăng thân nhiệt ác tính.

Theo bác sĩ Ngọc Lưu, trẻ em và người cao tuổi là nhóm dễ gặp tác dụng phụ nghiêm trọng hơn. Nhà sản xuất cũng khuyến cáo không sử dụng loại miếng dán chứa scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi và cần giảm liều ở trẻ em hoặc người dưới 40kg.

Bác sĩ Lưu Ngọc khuyến cáo các phụ huynh cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho trẻ, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng và theo dõi sát các biểu hiện bất thường. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao, thay đổi hành vi, phát ban hoặc rối loạn ý thức sau khi dùng thuốc, cần đưa đến cơ sở y tế ngay và cung cấp đầy đủ thông tin về loại thuốc đã sử dụng cho bác sĩ điều trị.

Một bé gái 7 tuổi bị rối loạn tâm thần cấp tính sau khi sử dụng miếng dán chống say tàu xe - Ảnh 2.Bệnh viện Nhi đồng 2 kéo dài chi thành công cho một bé trai 13 tuổi

Một cậu bé 13 tuổi bị thiểu sản xương mác vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cùng các bác sĩ ở Pháp kéo dài chi bằng khung cố định ngoài, giúp chỉnh lại trục chân và cải thiện chênh lệch chiều dài chi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất