14/02/2018 08:58 GMT+7

Người yêu tặng rổ son, nhưng tất cả đều là son giả?

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Trên mạng xuất hiện video C. khoe được bạn trai tặng một hộp đầy son dịp Valentine. Rất nhiều bình luận chia sẻ, gần hơn 10 chiếc son hiệu 3CE mà C. được tặng đều là đồ giả.

Người yêu tặng rổ son, nhưng tất cả đều là son giả? - Ảnh 1.

Một tài khoản Facebook khuyên nên mua son xịn, đừng ham rẻ mà mua hàng giả - Ảnh chụp màn hình

Tài khoản An Ph. cho biết: "Son này theo miêu tả của hãng thì nắp được in màu và có chất liệu nhung. Phần thân là giấy quấn quanh chứ không bóng nhẫy như trên ảnh.

Hãng này chưa bao giờ từng ra dòng son kem của một vài cây son bạn được tặng.

Mấy thỏi kia phía trên có thân ngắn và to hơn nguyên bản, in mờ và lệch. Phần tem phía dưới dán lung tung, màu sắc sao lệch hoàn toàn so với bản gốc.

Vì vậy, mình xin được kết luận đây là hàng giả, không những giả mà còn kém chất lượng. Hãy xem xét kỹ trước khi đăng lên bạn nhé".

Ngay lập tức, nhiều bình luận khác nhảy vào mổ xẻ. Nhiều người cho rằng, quà tặng là tình cảm người gửi đến người nhận, hơi đâu ngồi so kè quà giả - thật.

Tài khoản Khả Tú viết: "Mình thấy hài hước khi mấy bạn bảo soi hàng giả hay hàng thật. Hàng giả xài riết mỏ như đít vịt chứ hơi đâu rảnh mà đi nói. Đẹp thì khoe, xấu thì che nha".

Hiện tại, đoạn clip của C. đã được gỡ xuống.

Không chỉ C. mà rất nhiều bạn khác đăng clip khui hộp quà toàn son giả. Điểm chung của các clip này chính là số lượng son rất nhiều, nếu mua hàng thật, giá sẽ lên tới gần 3 triệu đến 4 triệu đồng.

Một số bạn nữ khác thì vào các hội nhóm hỏi: làm gì khi bạn trai tặng son giả nhân dịp Valentine, nhờ kiểm tra giúp son này có phải là giả không…

Bên cạnh đó, nhiều "tiểu thương" kinh doanh mùa Valentine tuyên bố chỉ bán son thật, nói không với việc tặng son giả nhân dịp Valentine.

Bạn Thành Nhân (quận Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ: "Mình là con trai. Thông thường, khi mua quà cho bạn gái, mình thường lựa những món quà to to, hay số lượng nhiều để cô ấy thích. Mình nghĩ những chàng trai tặng son số lượng lớn mà giả cũng có tư tưởng tặng nhiều quà cho bạn gái thích, giá rẻ nên tặng. Đơn giản vậy thôi, nhưng không ngờ khi bạn kia đăng lên mạng bị bóc phốt.

Còn Ngọc Nhi (quận Thủ Đức) bộc bạch: "Tại sao tình yêu em là thật, em cũng là người thật mà anh lại tặng đồ giả cho em? Anh cũng xem tình cảm chúng mình cũng là giả luôn sao?

Mình nghĩ quà tặng của ít lòng nhiều. Tụi mình không hề bắt các bạn ấy tặng son. Nếu ít tiền, các bạn có thể mua son handmade hay tự làm thiệp, móc khoá tặng cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng tặng rổ son nhìn là biết ngay son giả như thế, xài hại sức khoẻ lắm".

Tác hại của son giả không thể hiện liền đâu!

Theo bác sĩ Trần Ngọc Ánh (Bệnh viện Da liễu TP.HCM), son giả chia thành rất nhiều loại như hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng làm bằng các công thức khác, lô hàng công ty bị lỗi… Tất cả các loại này có thành phần chất độc hại khác nhau.

"Tuỳ mức giả mà chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu. Để nhận biết, chúng ta cần quan sát màu sắc, độ bóng của cây son. Khi dùng, môi bị mẩn ngứa, có dấu hiệu ngứa, tróc vẩy nổi mụn nước, cảm giác giống bị châm chích.

Nếu mà bị ngay trong quá trình sử dụng thì sẽ dễ bị viêm môi dị ứng. Tuy nhiên, nhiều người không hề có dấu hiệu ban đầu mà lâu ngày, son thấm sâu vào môi, làm môi bị thâm, khô, mất bóng hay nặng thì bị chàm môi.

Son giả có thể không gây tác hại liền, nhưng nếu không phát hiện sớm, để lâu ngày rất có hại cho môi và sức khoẻ các bạn gái", bác sĩ Trần Ngọc Anh cho biết.

Valentine cảm động với các cụ bà độc thân Valentine cảm động với các cụ bà độc thân Valentine, người yêu cũ là bạn hay kẻ đáng ghét? Valentine, người yêu cũ là bạn hay kẻ đáng ghét? Tóc Tiên giúp "hội ế" rực rỡ vượt qua lễ Tình nhân Tóc Tiên giúp 'hội ế' rực rỡ vượt qua lễ Tình nhân
     
PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên