Dân kêu lấy nước từ bồn xa, bất tiện

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Kết quả kiểm tra cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh ở Q.12, H.Củ Chi, H.Hóc Môn cho thấy người dân không mặn mà với việc phải đến các điểm đặt bồn lấy từng can nước sạch.

Kết quả kiểm tra kế hoạch cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh ở Q.12, H.Củ Chi, H.Hóc Môn ngày 28-10 cho thấy người dân không mặn mà với việc phải đến các điểm đặt bồn lấy từng can nước sạch về dùng vì xa và bất tiện.

Đoàn kiểm tra do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín dẫn đầu đã đến hàng loạt điểm đặt bồn nước, lắp đặt đồng hồ tổng (những nơi chưa thể lắp đặt đường ống cấp nước) trên địa bàn huyện Củ Chi và Hóc Môn cho thấy có nơi 50% người dân xung quanh sử dụng nước sạch, có nơi chỉ khoảng 30%, thậm chí có trường hợp bồn nước (5m3) được lắp đặt hai tháng nay nhưng chỉ mới dùng 2m3.

Ông Nguyễn Văn Trung, một người dân tại ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức (H.Củ Chi), cho biết từ khi lắp đặt bồn nước ở đây rất ít người đến lấy nước. Theo ông Trung, nguyên nhân chủ yếu do đường xa và người dân vẫn còn thói quen sử dụng nước giếng.

Trong khi đó, trên địa bàn H.Hóc Môn hiện nay đã lắp đặt được 115 đồng hồ tổng, nhưng việc phát triển tiếp đường ống từ các đồng hồ tổng đến nhà dân đang gặp khó khăn vì không xác định được nguồn kinh phí thực hiện.

Theo thống kê sơ bộ của Q.12, hiện nay có 78.035/124.857 hộ dân được cấp nước sạch (tỉ lệ 62,50%), còn tại H.Hóc Môn có 7.243/16.680 hộ dân được cấp nước sạch (tỉ lệ 43,43%). Còn ở H.Củ Chi hiện có hàng loạt công trình cấp nước đang triển khai nhưng do chưa hoàn tất nên chỉ có hơn 3.062 hộ dân được cấp nước sạch (tỉ lệ hơn 3%).

Trong khi đó, theo nghị quyết 28 của HĐND TP, đến hết năm 2015 có 100% người dân trên địa bàn TP được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh.

Ông Nguyễn Hữu Tín yêu cầu các quận huyện và các đơn vị liên quan rà soát, lắp đặt bồn nước ở vị trí hợp lý hơn, tăng cường lấy mẫu nước giếng xét nghiệm để tuyên truyền người dân biết tác hại khi sử dụng nước giếng nhiễm hóa chất, thậm chí phải tính tới chuyện chở nước đến nhà từng hộ dân.

Riêng việc lắp đặt đường ống phía sau các đồng hồ tổng, ngoài việc vận động người dân bỏ kinh phí cùng Nhà nước thực hiện, ông Tín yêu cầu Sở Tài chính TP khẩn trương đề xuất cơ chế tài chính tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể.

“Nếu đến cuối năm chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu thì phải chịu trách nhiệm, nhưng dù sao cũng đã cố gắng hết sức” - ông Tín nhấn mạnh.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất