28/04/2018 16:40 GMT+7

Dân bức xúc cảnh xe đò chạy nghênh ngang gây ùn ứ đường về Miền Tây

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ

TTO - Giữa dòng xe ùn ứ dưới cái nắng gay gắt, nhiều người đi xe máy về quê bức xúc vì chiếc xe đò của một hãng xe ở Bến Tre nghênh ngang chạy lấn làn, gây ùn ứ trên tuyến đường huyết mạch về miền Tây.

Dân bức xúc cảnh xe đò chạy nghênh ngang gây ùn ứ đường về Miền Tây - Ảnh 1.

Chiếc xe đò Đồng Tiến (Bến Tre) ngênh ngang chạy chiếm hết làn xe máy trên quốc lộ 60 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Từ trưa 28-4, nhiều xe cộ từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ 60 tăng đột biến khiến tuyến đường này và cầu Rạch Miễu ùn ứ. 

Điều khiến nhiều người dân bức xúc là trong cảnh kẹt xe, một số xe đò, ôtô chạy lấn làn khiến tình trạng giao thông càng hỗn loạn.

Cụ thế, lúc 14h cùng ngày, chiếc xe đò của hãng Đồng Tiến biển số 71B-00897 chạy trên quốc lộ 60, hướng từ Tiền Giang qua Bến Tre. Khi đến gần cầu Rạch Miễu, do xe cộ xếp 2 hàng để lên cầu, chiếc xe này đã chạy lấn vào làn xe hai bánh khiến toàn bộ xe máy bị dồn lại phía sau.

Dưới cái nắng nóng gắt, nhiều người đi xe máy bức xúc dừng xe tỏ thái độ với xe tài xế xe đò nhưng chiếc xe vẫn nằm chình ình, choán hết làn xe hai bánh buộc xe hai bánh phải leo lên vỉa hè.

Dân bức xúc cảnh xe đò chạy nghênh ngang gây ùn ứ đường về Miền Tây - Ảnh 2.

Chiếc xe chiếm hết làn đường xe hai bánh khiến người đi xe máy phải lên lề - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sau khi lực lượng chức năng tới nhắc nhở, chiếc xe này mới chịu chạy đúng làn đường của mình.

Trong khi đó, trên cầu Rạch Miễu do lượng xe tăng đột biến nên cảnh sát giao thông phải chặn hướng xe từ Tiền Giang qua Bến Tre để điều tiết từng đợt xe lên cầu. 

Các tuyến đường như quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương về miền Tây đều đông xe nhưng không xảy ra kẹt.

Dân bức xúc cảnh xe đò chạy nghênh ngang gây ùn ứ đường về Miền Tây - Ảnh 3.

Lượng xe đổ về các tỉnh miền Tây đông nên Cảnh sát giao thông chỉ cho từng đợt xe lên cầu Rạch Miễu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tại Tiền Giang, khoảng 16h, lượng xe từ TP.HCM mới bắt đầu đổ về đông.

Tại các vị trí cầu hẹp trên QL 1 như cầu Sao (xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành) cầu Bà Đắc, cầu An Cư (xã An Cư huyện Cái Bè), cầu Mỹ Đức Tây ( xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè)... dùng xe phải vất vả di chuyển chậm chạp qua cầu.

Nhiều đoạn xe phải mất cả nửa tiếng mới qua được một cây cầu do dòng xe nối dài.

Dân bức xúc cảnh xe đò chạy nghênh ngang gây ùn ứ đường về Miền Tây - Ảnh 4.

Dòng xe kéo dài, nhích chậm chạp qua các cây cầu hẹp

Trung tá Huỳnh Thanh Điệp, đội trưởng đội CSGT Trung Lương cho biết tại các vị trí cầu hẹp, lực lượng CSGT bố trí cán bộ tuần tra, chốt chặn không cho phương tiện ô tô chạy hàng ba nhằm tranh thủ qua cầu. Nhờ vậy, tình hình giao thông bị ùn tắc đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, vẫn còn một số xe cố tình vi phạm khi vừa vượt qua chốt kiểm soát của CSGT.

Khách nườm nượp đổ ra bến xe đi nghỉ lễ Khách nườm nượp đổ ra bến xe đi nghỉ lễ

TTO - Từ sáng sớm đến chiều 28-4, lượng hành khách đến các bến xe liên tỉnh, sân bay… để đi nghỉ lễ 30-4, 1-5 đông nghẹt. Xe cộ đi qua các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM cũng di chuyển khó khăn.


MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên