Phóng to |
| Cá chết trên rạch Tây Ninh do ô nhiễm nước - Ảnh: Ngọc Hậu |
Sau khi đưa ra các số liệu kiểm tra, xử lý doanh nghiệp, một số nguyên nhân mang tính thủ tục hành chính, ý thức doanh nghiệp..., ông Trần Văn Chiến - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Tây Ninh - cho rằng một phần nguyên nhân nước sông ô nhiễm là do khu dân cư thải nước sinh hoạt chưa xử lý trực tiếp ra sông, nước ô nhiễm từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...
Không hài lòng với trả lời của ông Chiến, đại biểu La Hữu Nghị thắc mắc: “Việc kiểm tra và hậu kiểm đối với doanh nghiệp xả thải ô nhiễm thì trách nhiệm thuộc về ai?”. Đại biểu Võ Văn Dũng tiếp: “Vấn đề ô nhiễm nước sông Vàm Cỏ làm cá chết nhiều đã xảy ra bốn năm nay nhưng cơ quan chức năng vẫn trả lời loanh quanh. Cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân nước thải khu dân cư, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm thì không hợp lý”. Ông Dũng dẫn chứng: “Sông Vàm Cỏ đoạn qua huyện Gò Dầu dài hơn 20km, chảy qua sáu xã nhưng chỉ có một xã có khu dân cư ven sông nên nguyên nhân mà Sở Tài nguyên - môi trường đưa ra là chưa thuyết phục”.
Trả lời những thắc mắc trên, ông Chiến chỉ nói chung chung khiến đại biểu Phan Văn Hùng bức xúc: “Hằng năm cứ tháng 5, tháng 6 là cá trên sông Vàm Cỏ chết nhưng sở lại trả lời là do nước xả thải của dân mà không có giải pháp xử lý nào. Vậy chẳng lẽ năm sau cũng lại đưa ra nguyên nhân này mà không có hướng xử lý?”. Đại biểu Nghị bức xúc: “Hiện nay giữa doanh nghiệp xả thải và nông dân trồng lúa phát sinh “mối quan hệ” mới: cùng tồn tại trong môi trường ô nhiễm. Người dân muốn bơm nước sông cho lúa phải báo với doanh nghiệp để đơn vị này ngưng xả thải ra sông chờ người dân bơm nước vào ruộng xong mới xả”. Nghe ông Chiến giải thích xong, ông Lâm Tấn Đông - ủy viên thường trực HĐND tỉnh - nói: “Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường trả lời chưa thuyết phục, cử tri chưa hài lòng với trả lời liên quan đến ô nhiễm sông Vàm Cỏ và khai thác cát gây sạt lở bờ sông”.
Chủ tịch HĐND Võ Hùng Việt yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường ghi nhận phản ảnh của đại biểu và có văn bản trả lời cụ thể. Ông Việt khẳng định: “Trước kỳ họp, chúng tôi đã phát hiện một điểm lạ là người dân muốn bơm nước tưới cho ruộng lúa phải báo cáo nhà máy để nhà máy ngưng xả thải. Đây là quan hệ mới, quan hệ cộng sinh, quan hệ này chỉ có trong giai đoạn ô nhiễm môi trường”. Ông Việt đề nghị giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường phải yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tác động môi trường, xử lý môi trường, không để người dân phát hiện tố cáo thì doanh nghiệp mới lập dự án xử lý.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận