Một ngày trước cuộc họp, những tín hiệu tích cực tiếp tục được phát đi. Thủ tướng Anh David Cameron đã điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong 10 năm qua. “Về chương trình hạt nhân Iran, cả hai lãnh đạo đã thống nhất rằng các cuộc đàm phán ở Geneva gần đây có nhiều bước tiến quan trọng và điều quan trọng là phải nắm lấy cơ hội tại cuộc gặp mới” - báo Guardian dẫn lời người phát ngôn của ông Cameron.
Trước đó Tehran đã tỏ ý nhượng bộ khi nói rằng nước này có quyền làm giàu uranium, tuy nhiên các nước phương Tây không cần công khai thừa nhận quyền này. Đây là một trong những trở ngại lớn đã cản bước tiến vòng đàm phán đầu tiên ngày 10-11. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 19-11 tuyên bố nhóm đàm phán của Tehran có những giới hạn nhượng bộ nhất định.
Trong thỏa thuận hạt nhân tạm thời mà các bên đang thương lượng, Iran sẽ phải giới hạn việc làm giàu uranium, giảm kho hạt nhân và cho phép thanh tra quốc tế tiếp cận sâu hơn chương trình hạt nhân của nước này. Đổi lại, Tehran sẽ nhận lại 10 tỉ USD tài sản đóng băng ở nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận