20/09/2019 17:53 GMT+7

Đâm người trọng thương vì 6 viên thuốc trị HIV

THANH NAM - CHÍ HẠNH
THANH NAM - CHÍ HẠNH

TTO - Tuấn nghi ngờ Quang đến nhà chơi rồi lấy 6 viên thuốc ARV làm ảnh hưởng phác đồ điều trị HIV nên rút dao đâm trọng thương Quang.

Đâm người trọng thương vì 6 viên thuốc trị HIV - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Thanh Tuấn - Ảnh: THANH NAM

Ngày 20-9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 1-11-2018, Tuấn đến cơ sở điều trị methadone tại phường 1 (TP Vĩnh Long) để nhận thuốc ARV điều trị HIV.

Lúc này, Phạm Nhựt Quang (37 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) cũng đến đây nhận thuốc methadone để cai nghiện ma túy. Tuấn nghi ngờ Quang khi đến nhà chơi đã lấy 6 viên ARV làm ảnh hưởng đến phác đồ điều trị và sức khỏe của mình nên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.

Quang rút dây thắt lưng tấn công Tuấn, lúc này Tuấn cũng rút dao xếp trong túi đâm liên tiếp 6 nhát vào người Quang.

Thấy Quang chảy nhiều máu, Tuấn mới dừng lại và bỏ đi. Quang được người dân đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tích 38%.

Ngày 20-6, TAND TP Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tuấn 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích nhưng bị cáo làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã trình bày những tình tiết giảm nhẹ và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 4 năm 6 tháng tù.

Lãnh 10 năm tù vì đánh chết bạn cùng buồng giam Lãnh 10 năm tù vì đánh chết bạn cùng buồng giam

TTO - Ngày 22-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Bình (18 tuổi, quê Bắc Giang) 10 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

THANH NAM - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên