
Cô dâu Như Ý - chú rể Minh Mẫn cùng nhau tưới cây và rửa chân cho nhau khiến người dự đám cưới khá bất ngờ - Ảnh: NVCC
Mới đây, lễ Vows (lễ thề nguyện) trong đám cưới của cô dâu Trương Trần Như Ý và chú rể Minh Mẫn khiến nhiều người bất ngờ khi hai bạn rửa chân cho nhau rồi cùng tưới cây mà nhiều người lần đầu thấy trong đám cưới.
Đám cưới là của hai người
Cô dâu Như Ý lý giải nghi thức mang ẩn ý về sự bao dung và mong muốn hôn nhân được vun đắp, tươi tốt từng ngày. Cô dâu giải thích việc rửa chân hàm ý khi một trong hai người mệt mỏi, tổn thương hay yếu lòng, người còn lại sẽ cúi xuống dịu dàng nâng đỡ, rửa đi những bụi bặm của cuộc đời để cùng nhau tiếp tục bước tiếp.
"Còn tưới cây biểu tượng cho hình ảnh hạnh phúc được vun trồng mỗi ngày như hành trình từ đá mọc ra hoa", Như Ý nói.
Từng dự nhiều đám cưới vốn trang hoàng lộng lẫy song cô bạn này muốn ngày trọng đại của mình phải có gì đọng lại, chất của riêng mình. Ban đầu khi nghe ý tưởng, hai bên gia đình cũng hơi lăn tăn vì vốn chưa quen lắm với nghi thức ấy song khi được giải thích kỹ đều đã ủng hộ.
"Có một linh mục còn xin tụi mình hình ảnh về nghi lễ đó để chia sẻ trong lớp giáo lý hôn nhân dành cho những bạn trẻ Công giáo. Điều làm tụi mình xúc động nhất là câu chuyện của tụi mình chạm tới trái tim nhiều vị khách và họ chúc phúc cho tụi mình", Như Ý bộc bạch.
Trong khi đám cưới cô dâu Nguyễn Cao Kỳ Duyên - chú rể Minh Hiếu gây chú ý trên mạng xã hội vì có hai tráp cưới khá lạ: trà sữa và trứng gà. "Mình thích uống trà sữa nên có thêm tráp trà sữa. Cộng lại là bảy tráp song mình không thích con số này nên làm thêm tráp trứng gà dán chữ hỷ theo văn hóa người Hoa", Kỳ Duyên lý giải.
Thay cho rót rượu, cặp đôi này rót nước dừa và matcha. Họ cũng thay luôn việc cắt bánh kem bằng rắc bột ca cao lên bánh tiramisu. Hai bạn nói muốn lễ cưới của mình có dấu ấn riêng để ai dự cũng nhớ.

Nghi thức rót nước dừa và matcha trong đám cưới của cô dâu Kỳ Duyên - chú rể Minh Hiếu - Ảnh: NVCC
Thay đổi không làm mất nét đẹp truyền thống
Năm năm làm công việc wedding planner (người lên kế hoạch lễ cưới), anh Nguyễn Hoàng Chí Quang (27 tuổi, ở TP.HCM) cho biết xu hướng cá nhân hóa trong đám cưới đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở thế hệ gen Z. Anh nói các nghi lễ hiện nay được sáng tạo mới để cặp đôi cảm thấy chân thật đối với cảm xúc của họ trong ngày trọng đại.
"Thoát khỏi bánh kem mấy tầng hay tháp rượu phủ khói, nhiều bạn trẻ chọn nghi thức gần gũi hơn như cùng tưới cây, góp gạo thổi cơm chung hay chỉ một chiếc bánh kem vẹn tròn đẹp đẽ với chất lượng thượng hạng... Họ muốn mọi thứ đơn giản nhưng đầu tư về cả chất lượng lẫn hình ảnh", anh Quang nói.
Với xu hướng chung, việc dự đám cưới hiện nay không chỉ đến để ăn cưới mà còn để tận hưởng không gian được cô dâu chú rể chăm chút từng chi tiết nhỏ từ nghe, nhìn đến hoạt động vui chơi.
Điều này không ngoài mục đích để ai đến dự cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của đôi trẻ trong ngày đặc biệt của họ.
Dù có thay đổi chút ít cách thức tổ chức song đám cưới vẫn giữ trọn giá trị văn hóa truyền thống. Để tổ chức một lễ cưới mang tính cá nhân hóa đòi hỏi cặp đôi phải có sự chuẩn bị chỉn chu, kỹ càng.
Cạnh đó là chi phí cùng việc lắng nghe góp ý của gia đình, có kế hoạch sớm và tham khảo chuyên gia tiệc cưới.
Ở vị trí công việc của mình, anh Quang luôn muốn lễ cưới giữ được tinh thần truyền thống, không bị lệch hay quá phá cách nên mọi thay đổi trong nghi thức cần có sự tư vấn chuyên môn để tránh phản tác dụng.
"Với những ý tưởng mang tính cá nhân hóa cao, tụi mình sẽ tư vấn cho cặp đôi chỉ nên áp dụng trong phần tiệc thân mật để không ảnh hưởng đến tổng thể buổi lễ", anh Quang cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận