20/04/2017 16:18 GMT+7

Đâm chết bạn vì đòi tiền không trả, lãnh 16 năm tù

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Nguyễn Văn Nam cho bạn mượn 7,5 triệu đồng nhưng đòi mãi không trả nên đã rút dao đâm chết bạn. Kết quả, Nam bị tuyên phạt 16 năm tù.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa sáng 20-4 - Ảnh: H.S
Nguyễn Văn Nam tại tòa sáng 20-4 - Ảnh: H.S

Ngày 20-4, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1983, trú thôn Đông Bắc, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) về tội “giết người”. Kết thúc phiên tòa, Nam bị tuyên phạt 16 năm tù.

Theo cáo trạng tại tòa, vụ việc xảy ra vào ngày 17-10-2016. Thời điểm trên, Nam cùng nhóm bạn uống cà phê rồi đi ăn trưa cùng nhau.

Trong thời gian này, Nam liên tục gọi điện cho anh Trần Văn Dưỡng (sinh năm 1982, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để đòi lại số tiền 7,5 triệu đồng mà Dưỡng mượn trước đó.

Đến gần trưa, Dưỡng mới đến nhưng nói không có tiền trả. Hai bên gây gỗ ngay tại quán. Dưỡng dọa gọi người đến đánh nên Nam rút dao thủ sẵn ra đâm trúng cổ khiến Dưỡng tử vong. Sau khi gây án, Nam tự ra đầu thú.

Ngoài hình phạt 16 năm tù, Nam còn bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại 131 triệu đồng và chu cấp cho 2 con của bị hại mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến năm 18 tuổi.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên