03/08/2016 20:59 GMT+7

​Đâm chết bạn do nghi ngờ trộm quần áo

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Bị bạn đánh sau khi hỏi về chuyện bị mất quần áo, Nguyễn Văn Khương đã đâm bạn khiến người này tử vong sau đó.

Chiều 3-8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12, TP.HCM đã củng cố hồ sơ, bàn giao Nguyễn Văn Khương (31 tuổi, quê Hậu Giang) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Q.12, Trương Quốc Hiệp (27 tuổi, quê Bạc Liêu) là bạn làm chung công ty với Khương tại P.Đông Hưng Thuận (Q.12).

Do công ty có hai chi nhánh nên cả hai luân phiên nhau làm việc và thường ngủ lại tại chi nhánh. Nhiều lần Khương bị mất quần áo, nghi ngờ Hiệp là thủ phạm nên đi tìm bạn hỏi chuyện.

Đêm 31-7, khi Hiệp cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại một quán thuộc P.Tân Hưng Thuận (Q.12), Khương tìm đến hỏi Hiệp quanh chuyện bị mất quần áo. Nghe bạn nghi ngờ mình là thủ phạm, sẵn có hơi men trong người, Hiệp đã vung tay đánh Khương cho hả giận. Bị Hiệp đánh, uất ức Khương bỏ đi tìm một vật kim loại tự chế sắc nhọn, đợi Hiệp ra để trả thù.

Khoảng một giờ sau, Hiệp cùng nhóm bạn bước ra khỏi quán nhậu liền bị Khương từ xa lao đến đâm trúng phần bụng và phần lưng khiến Hiệp ngã gục xuống đường. 

Thấy Hiệp bị tấn công, một người bạn nhậu của Hiệp đã chạy đến can ngăn cũng bị Khương đâm trúng bụng.

Gây án xong, Khương nhờ một người bạn chở về phòng trọ. Người dân đã đưa Hiệp cùng người bị đâm đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên Hiệp đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, công an Q.12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Sau khi xác minh từ lời khai nhân chứng, công an đã bắt khẩn cấp Khương để điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khương đã thừa nhận hành vi phạm tội.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên