18/03/2016 21:35 GMT+7

Can bạn, bị đâm chết

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Thấy vợ Lam đang mang bầu mà bị đánh, Thành vào khuyên can rồi cự cãi với Lam. Lam lấy dao đâm Thành chết tại chỗ.

Theo công an huyện Cần Giuộc, Lê Văn Lam (34 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang), là bạn làm cùng lò mổ với Đỗ Văn Thành (37 tuổi, ngụ P.8, Q.8, TP.HCM) tại xã Phước Lý, Cần Giuộc, Long An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17g ngày 18-3, Thành qua phòng trọ của Lam chơi thì thấy Lam đánh vợ. Thấy vợ Lam đang mang bầu mà bị đánh, Thành vào khuyên can rồi cự cãi với Lam. Bị Thành tát vào mặt, Lam lấy dao đâm Thành chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Lam bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra đang truy bắt Lam.

Cũng trong chiều 18-3, công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, ngụ ấp 4, Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó vào chiều 17-3, Vinh cùng một nghi phạm khác biệt danh là Út Cộm đến tiệm bida của anh Phan Văn Phai, ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ chơi.

Vinh nói mới ra tù nên cần tiền tiêu xài và nói anh Phai đưa ít tiền.

Nghe anh Phai nói không có tiền, Vinh và Út Cộm xông vào đánh Phai. Em ruột của anh Phai là Phan Văn Trắng (31 tuổi) can ngăn thì Vinh và Út Cộm rút mã tấu ra chém luôn cả hai người.

Trắng bị chém chết tại chỗ, còn anh Phai bị thương nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Gây án xong cả Vinh và Út Cộm bỏ trốn.

Vinh bị bắt khi đang ẩn nấp ở xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm Út Cộm.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên