18/07/2024 10:24 GMT+7

Đắk Lắk mời du khách trải nghiệm vườn sầu riêng đạt chuẩn

Từ nay đến hết 2-9, người dân, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm ở những vườn sầu riêng đạt chuẩn tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk).

Du khách trải nghiệm thu hoạch sầu riêng tại huyện Krông Pắk - Ảnh: TÂM AN

Du khách trải nghiệm thu hoạch sầu riêng tại huyện Krông Pắk - Ảnh: TÂM AN

Sáng 18-7, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức buổi họp báo công bố Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ 2 năm 2024, diễn ra từ ngày 31-8 đến 2-9. 

Trước đó, năm 2022 UBND huyện Krông Pắk tổ chức lễ hội sầu riêng lần 1 và đã nhận được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ 2 có 12 hoạt động, trong đó đáng chú ý là có hội thảo chuyên ngành và đặc biệt địa phương lên kế hoạch mời du khách trải nghiệm những vườn sầu riêng đạt chuẩn.

Bà Ngô Thị Minh Trinh - phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - cho biết hoạt động này đã bắt đầu từ ngày 13-7, diễn ra sớm hơn so với 11 sự kiện khác của lễ hội.

Theo bà Trinh, việc huyện mời người dân, du khách trải nghiệm các vườn sầu riêng đạt chuẩn nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc thù và du lịch trên địa bàn huyện.

Đây cũng là nơi kết nối cung - cầu, trao đổi thông tin giữa nhà nông, thương nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý. 

Tạo cơ hội giao thương giữa người trồng, người sản xuất, chế biến sản phẩm từ trái cây và người tiêu dùng.

Tôn vinh những giá trị kinh tế là các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của huyện.

"Việc tổ chức các khu vườn trái cây để du khách trải nghiệm cũng là tiền đề cho phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, gắn với trải nghiệm bền vững; góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế bền vững, giúp bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa…", bà Trinh cho biết.

Bà Ngô Thị Minh Trinh phát biểu tại cuộc họp báo công bố Lễ hội sầu riêng lần thứ 2 - Ảnh: TÂM AN

Bà Ngô Thị Minh Trinh phát biểu tại cuộc họp báo công bố Lễ hội sầu riêng lần thứ 2 - Ảnh: TÂM AN

Theo bà Trinh, toàn huyện hiện có 7.157ha sầu riêng, tăng 3.359ha so với năm 2022, sản lượng ước tính 83.330 tấn. Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 902ha sầu riêng của 838 hộ dân, sản lượng 14.956 tấn/năm, sầu riêng được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Bên cạnh đó, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận cho nhãn hiệu "Sầu riêng Krông Pắk" (tiếng Anh: Krong Pak Durian) là nhãn hiệu tập thể, trong vòng 10 năm kể từ ngày 21-9-2021 và có thể gia hạn.

Sầu riêng Đắk Lắk trở thành thế mạnh kinh tế ở nông thôn

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 32.785ha sầu riêng, trong đó diện tích trồng thuần là 9.556ha, chiếm 29,14%, diện tích trồng xen 23.229ha, chiếm 70,85% và diện tích cho thu hoạch sản phẩm 15.852ha, chiếm 48,35%.

Giá sầu riêng đang ở mức cao, từ 80.000 - 100.000 đồng/kg tùy loại, trở thành cây trồng chính và mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân ở tỉnh này.

Đua chặt hồ tiêu, cao su... để trồng sầu riêngĐua chặt hồ tiêu, cao su... để trồng sầu riêng

Dù các chuyên gia lên tiếng cảnh báo nhưng nhiều nông dân cho rằng giá sầu riêng sẽ vẫn duy trì ở mức cao thời gian tới do cung không đủ cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên