12/01/2016 09:09 GMT+7

Đắk Lắk lập chốt ngăn chặn dịch lở mồm long móng

PHAN TUÂN
PHAN TUÂN

TTO - Chiều 11-1, Cơ quan thú y vùng 5 (TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) cho biết đã lập hai chốt kiểm soát tại xã Hòa Lễ và xã Yang Reh, huyện Krông Bông, để ngăn chặn dịch lở mồm long móng phát tán.

Chốt chặn kiểm soát dịch tại xã Hòa Lễ - Ảnh: Phan Tuân

Theo đó, các chốt kiểm soát sẽ nghiêm cấm các loại xe vận chuyển, mua bán trâu trò, phụ phẩm gia súc ra - vào khu vực bị nhiễm bệnh, Cơ quan thú y vùng 5 cũng triển khai công tác dập dịch.

Cùng ngày, Cơ quan thú Y vùng 6 (TP.HCM) cũng đã lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh lở mồm long móng tại xã Yang Tao (huyện Lắk) do virút type A gây ra. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, Cục Thú y đã cấp cho Đắk Lắk 20.000 liều vắcxin type A để ngăn chặn dập dịch.

Ông Trần Đình Bình - trạm trưởng Trạm thú y huyện Krông Bông - cho biết tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Krông Bông đã có 775 trâu, bò bị nhiễm virút lở mồm long móng type A tại 7 thôn, buôn 4 xã Cư Pui, Hòa Phong, Hòa Lễ và xã Yang Reh.

Qua bốn ngày dập dịch, huyện Krông Bông đã tiêm hơn 10.000 liều vắcxin, hơn 400 lít hóa chất tiêu độc khử trùng được cấp cho người dân để ngăn chặn dịch lan rộng…

Trước đó, ngày 18-12-2015, tại thôn 4 xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) đã xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng trên 39 con trâu, bò của 6 hộ dân. Kết luận qua mẫu xét nghiệm của Cơ quan thú y vùng 6, đàn trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng do virút type A gây ra.

​Lực lượng thú Y của huyện tỏa đi cơ sở tiêm vác xin cho người dân tại xã Cư Pui - Ảnh: PHAN TUÂN
PHAN TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên