12/10/2022 12:10 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang: Phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc tác động vào thanh niên

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đó là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao cho tuổi trẻ toàn quân tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Đại tướng Phan Văn Giang: Phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc tác động vào thanh niên - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang (thứ ba từ phải sang), đại tướng Lương Cường (thứ tư từ phải sang), anh Bùi Quang Huy (bìa phải) tham quan không gian trưng bày tại đại hội - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 12-10 diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Dự đại hội có đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Cường - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Cùng dự có anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Dấu ấn trong cuộc đời quân ngũ

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá trong 5 năm qua, tuổi trẻ quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác, đảm nhiệm những việc khó, việc mới, nhiệm vụ quan trọng, đi đầu trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự, tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang: Phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc tác động vào thanh niên - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại đại hội - Ảnh: HÀ THANH

Đặc biệt, tuổi trẻ toàn quân đã thường xuyên cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, luôn là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu, sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, cùng với các lực lượng và nhân dân phòng chống lũ lụt, cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

Bộ trưởng cho biết, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thanh niên quân đội đã tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kiểm soát, ngăn chặn dịch trên biên giới đến điều phối, tiếp viện, cách ly y tế tập trung, vận chuyển, xét nghiệm, tiêm vắc xin và lo cả công tác hậu sự, tham gia các mặt bảo đảm đời sống an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân trong vùng dịch thu hoạch, vận chuyển nông sản…

"Những hình ảnh, những việc làm của các thanh niên trong quân đội, đoàn viên trong quân đội sẽ mãi mãi là những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp không phai trong cuộc đời quân ngũ của mình.

Đây cũng là những hành trang để các đồng chí bước tiếp trong cả một hành trình của một con người" - bộ trưởng nói.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn và sự tiến bộ, trưởng thành của thanh niên quân đội.

Cùng với đó, biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - cũng đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đại tướng Phan Văn Giang: Phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc tác động vào thanh niên - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Ảnh: HÀ THANH

Xây dựng hình mẫu thanh niên quân đội

Tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội trong giai đoạn mới có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ sau.

Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên quân đội: "Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm".

Cùng với đó, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

"Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tác động tiêu cực, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tác động vào thanh niên" - bộ trưởng giao nhiệm vụ.

Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Tăng cường các hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa làm tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; tham gia thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu thanh niên quân đội Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu thanh niên quân đội

TTO - Ngày 11-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên