08/08/2022 13:24 GMT+7

Đại tướng Hun Manet thăm và làm việc tại Việt Nam

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đại tướng Hun Manet nhấn mạnh Việt Nam - Campuchia là 2 nước láng giềng luôn kề vai sát cánh cùng nhau phát triển, lực lượng quân đội 2 nước đã và đang cùng nhau bảo vệ tốt an ninh biên giới.

Đại tướng Hun Manet thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng đoàn quân sự cấp cao - Ảnh: HÀ THANH

Ngày 8-8, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã tiếp xã giao Đại tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng đoàn quân sự cấp cao nhân dịp đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào mừng Đại tướng Hun Manet và đoàn sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hết sức đặc biệt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, là một trong những điểm nhấn quan trọng trong Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

Tại buổi tiếp, thượng tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng trong quan hệ 2 nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân.

Thượng tướng ghi nhận sự phối hợp chủ động, hiệu quả của quân đội 2 nước trong triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2022 và các nội dung trao đổi, thống nhất giữa Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia trong 3 tháng vừa qua.

Trong đó nổi bật là sự chủ động phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, thúc đẩy mô hình kết nghĩa, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh từ cơ sở; ủng hộ, phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương, trong đó có các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN.

Đại tướng Hun Manet thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đại tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng đoàn quân sự cấp cao đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

Thay mặt Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Hun Manet gửi lời cảm ơn đến Việt Nam đã luôn ủng hộ, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, đã góp phần giáo dục các thế hệ nhân dân hai nước về truyền thống đoàn kết giữa 2 nước và đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá mối quan hệ giữa 2 nước.

Đại tướng nhấn mạnh Việt Nam - Campuchia là 2 nước láng giềng luôn kề vai sát cánh cùng nhau phát triển, lực lượng quân đội 2 nước đã và đang cùng nhau bảo vệ tốt an ninh biên giới, giúp nhân dân 2 nước khu vực biên giới ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên tập trung phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác còn lại trong năm 2022, đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới; tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân đội hai nước trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống thông qua diễn tập cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố; coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, giáo dục đến thế hệ sĩ quan trẻ, thanh niên quân đội về quan hệ đoàn kết giữa 2 nước, nhân dân và quân đội 2 nước, thúc đẩy triển khai các hoạt động về nguồn, giao lưu, kết nghĩa giữa quân đội 2 nước, tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực, nhất là trong ASEAN.

viet nam campuchia 2

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đón Đại tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đón, hội đàm với Đại tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại hội đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Hun Manet sẽ góp phần tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa 2 quân đội, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước.

Thủ tướng Hun Sen: Bữa cơm đầu tiên người Việt cho tôi bằng cả trăm cả ngàn tấn gạo hôm nay Thủ tướng Hun Sen: Bữa cơm đầu tiên người Việt cho tôi bằng cả trăm cả ngàn tấn gạo hôm nay

TTO - Các câu chuyện về sự gian khổ trong những ngày đầu tìm đường cứu nước và sự giúp đỡ của Việt Nam đã được Thủ tướng Hun Sen ôn lại trong các cuộc gặp với lãnh đạo, nhân dân Việt Nam sáng 20-6.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên