02/01/2015 11:14 GMT+7

​Đái tháo đường ảnh hưởng sự phát triển của não trẻ?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NCC’s News Release)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NCC’s News Release)

TT - Đường huyết cao có thể làm chậm sự phát triển não ở trẻ nhỏ bị mắc bệnh đái tháo đường type 1. Tuy nhiên, sự chậm phát triển này lại không gây ảnh hưởng đến khả năng tư duy và trí nhớ của trẻ.

Các nhà nội tiết học thuộc Bệnh viện Nhi đồng Nemours (Jacksonville, Mỹ) đã tiến hành chụp cắt lớp và thực hiện các bài kiểm tra chức năng não của những trẻ trong độ tuổi 4-9.

Đồng thời họ cũng theo dõi thường xuyên mức đường huyết của trẻ. Kết quả cho thấy hình ảnh não của những trẻ bị đái tháo đường đã có sự tăng trưởng chậm về mặt kích thước hơn ở những vùng chất xám và chất trắng khi so với trẻ bình thường.

Mặc dù vậy, khi thực hiện các bài kiểm tra đánh giá tư duy và trí nhớ, họ lại không thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm trẻ. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là một tin vui cho các bậc phụ huynh chẳng may có con em bị mắc bệnh và họ cũng lưu ý rằng đây chỉ là một nghiên cứu ngắn hạn nên kết quả lâu dài cần phải được xem xét.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NCC’s News Release)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên