13/11/2020 14:54 GMT+7

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng

NGUYÊN AN
NGUYÊN AN

TTO - Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao bản thiết kế Dinh Bảo Đại (Dinh III) cho tỉnh Lâm Đồng. Đây là bản sao đã được số hóa. Việc cho "hồi hương" thiết kế này rất có giá trị về mặt bảo tồn di sản.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery (thứ hai từ trái qua) trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại - Ảnh: ĐỨC THỌ

Sáng 13-11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP Đà Lạt, Đại sứ Pháp Nicolas Warnery đã trao bản sao bản thiết kế Dinh Hoàng đế Bảo Đại (Dinh III) cho đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Dinh III là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, được khởi công xây dựng năm 1934 theo thiết kế đồ án của kiến trúc sư người Pháp Paul Vaysseyra. Đây là công trình tại Đà Lạt mang tính biểu tượng cho quyền lực của vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn.

Đại sứ Pháp đã thay mặt con trai của kiến trúc sư Paul Vaysseyra trao bản sao bản thiết kế Dinh III. Ông Nicolas Warnery cho biết sơ đồ gốc hiện cũng đang được phục chế để có được hiện trạng tốt nhất và có thể sẽ chính thức trao tặng lại cho chính quyền địa phương về sau.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Tên gốc của công trình này là Palais Impérial nằm trên đường Darles (nay là đường Triệu Việt Vương) - Ảnh: ĐỨC THỌ

Theo ông Phạm S - phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bản sao (số hóa) sơ đồ thiết kế Dinh III là một tư liệu có giá trị đối với TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Việc trao lại thiết kế Dinh III tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Lâm Đồng với cơ quan Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các đối tác Pháp, từ đó góp phần duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là di sản kiến trúc Pháp tại TP Đà Lạt.

TP Đà Lạt hiện nay còn lưu giữ nhiều công trình được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 20 theo các phong cách châu Âu (chủ yếu là kiến trúc Pháp) như ga Đà Lạt, nhà thờ Chánh Tòa, Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, các biệt điện của toàn quyền Pháp tại Đông Dương, của vua Bảo Đại…

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Một căn phòng bên trong Dinh Bảo Đại hiện đang được bảo tồn phục vụ du lịch - Ảnh: ĐỨC THỌ

Dinh Bảo Đại là một công trình kiến trúc hài hòa giữa phong cách Á - Âu đầu tiên của triều Nguyễn được xây dựng trong bốn năm (1934-1938).

Tên gốc của công trình này là Palais Impérial nằm trên đường Darles (nay là đường Triệu Việt Vương), bao quanh là rừng thông mang tên Bois d’amour (Rừng tình) rộng gần 10ha.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 4.

Mặt tiền Dinh Bảo Đại hiện nay - Ảnh: ĐỨC THỌ

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 5.

Phòng làm việc của vua Bảo Đại bên trong dinh - Ảnh: ĐỨC THỌ

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery trao bản sao thiết kế Dinh Bảo Đại cho tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 6.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery (thứ hai từ trái qua) tham quan Dinh Bảo Đại - Ảnh: ĐỨC THỌ

Chuyện Đà Lạt không phải ai cũng biết: Thủ phủ Chuyện Đà Lạt không phải ai cũng biết: Thủ phủ 'Hoàng triều cương thổ'

TTO - Đà Lạt dù là vùng đất được phát hiện muộn (năm 1893) nhờ công của bác sĩ Yersin nhưng thành phố nhỏ này luôn được đặt ở một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia cho dù thời thế đã vần chuyển bao lần.

NGUYÊN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên