10/10/2020 11:24 GMT+7

Đài Loan nói muốn 'đối thoại có ý nghĩa' với Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Đài Loan muốn có "cuộc đối thoại có ý nghĩa" với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng nhưng vẫn ưu tiên tăng cường vũ trang.

Đài Loan nói muốn đối thoại có ý nghĩa với Trung Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu sáng ngày 10-10-2020 - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của bà Thái được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan và quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất trong vài thập niên qua.

Theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đang đáp trả lại "sự thông đồng" giữa Washington và Đài Bắc, giận dữ trước sự ủng hộ ngày càng tăng của Mỹ đối với hòn đảo này. Trung Quốc coi đây là tiền đề của việc Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức - lằn ranh đỏ đối với chính quyền Bắc Kinh.

Phát biểu sáng 10-10, bà Thái mô tả tình hình tại eo biển Đài Loan là "khá căng thẳng". Bà Thái cho rằng tình hình này, cùng với những tranh chấp tại Biển Đông, xung đột biên giới Trung - Ấn và sự đàn áp của Trung Quốc tại Hong Kong, cho thấy nền hòa bình và dân chủ trong khu vực đang phải đối mặt với những thách thức lớn.

Lãnh đạo Thái Anh Văn nói thêm rằng nếu Bắc Kinh có thể lắng nghe Đài Loan và tạo điều kiện tham gia vào đối thoại hòa bình và hòa giải, thì căng thẳng trong khu vực có thể được giải quyết.

"Miễn là chính quyền Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn và cải thiện quan hệ hai bên eo biển trong khi vẫn duy trì bình đẳng và tôn trọng, chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng nhau để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại có ý nghĩa" - bà Thái phát biểu.

Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng gì sau phát biểu sáng nay của bà Thái.

Lãnh đạo Đài Loan cho biết bà cam kết duy trì sự ổn định ở eo biển Đài Loan, nhưng nhấn mạnh đây là trách nhiệm từ cả 2 phía.

Bà Thái khẳng định vẫn coi việc tăng cường lực lượng vũ trang của Đài Loan là ưu tiên hàng đầu, cho biết bà sẽ tiếp tục thúc đẩy việc này, giữ vững nguyên tắc không tìm kiếm chiến tranh nhưng cũng không sợ chiến tranh.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien ngày 8-10 cũng kêu gọi Đài Loan tăng cường chi tiêu quân sự khi nói rằng Trung Quốc đang xây dựng hải quân với quy mô chưa từng thấy kể từ trước Thế chiến thứ nhất.

Mỹ - Đài Loan họp bàn về loại vũ khí tốt nhất để bảo vệ Đài Loan Mỹ - Đài Loan họp bàn về loại vũ khí tốt nhất để bảo vệ Đài Loan

TTO - Các quan chức và chuyên gia quân sự từ Mỹ và Đài Loan đã tham gia hội nghị qua video để thảo luận những vũ khí nào là tốt nhất giúp bảo vệ đảo Đài Loan theo chủ trương "lấy sức mạnh để đổi hòa bình".

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên