22/04/2015 09:54 GMT+7

​Đài Loan đưa “sát thủ săn ngầm” tuần tra biển Đông

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 22-4, chính quyền Đài Loan tuyên bố triển khai máy bay P-3C Orion, được mệnh danh là “sát thủ săn tàu ngầm”, tới tuần tra trên biển Đông.

Máy bay tuần tra P-3C Orion - Ảnh: Lockheed Martin

Theo tạp chí The Diplomat, hiện tại Đài Loan đã nhận tám trong tổng số 12 máy bay P-3C Orion từ Mỹ theo thỏa thuận năm 2007. Bốn chiếc còn lại sẽ được giao trong năm 2015. Máy bay P-3C Orion đang tuần tra chống tàu ngầm ở vùng biển xung quanh Đài Loan.

Đài Loan xác nhận loại máy bay này sẽ sớm bắt đầu tuần tra trên biển Đông. Giới quan sát nhận định đây là một bước để Đài Loan tăng cường năng lực quân sự trên biển Đông.

Không được cộng đồng quốc tế công nhận nhưng Đài Loan cũng đòi “chủ quyền” trên biển Đông.

Đài Loan đang chiếm đóng bất hợp pháp đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan không tiết lộ rõ các máy bay P-3C Orion sẽ bắt đầu tuần tra trên biển Đông từ khi nào.

Nguồn tin tạp chí quốc phòng IHS Jane’s cho biết Đài Loan đang lên kế hoạch mở rộng đường băng trên đảo Ba Bình, hiện dài 1.150m và rộng 3m0. Đài Loan cũng hi vọng sẽ xây xong một cầu tàu mới trên đảo Ba Bình trong năm nay.

Khi hoàn thành, cầu tàu trị giá 108 triệu USD sẽ tiếp nhận các tàu khu trục nhỏ 3.000 tấn và tàu cảnh sát biển của Đài Loan. Các nghị sĩ Đài Loan đang đòi triển khai lực lượng vũ trang thay vì cảnh sát biển trên đảo Ba Bình.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên