Xe
06/10/2015 19:41 GMT+7

Đài Loan buộc Volkswagen thu hồi 17.000 xe

THÚY QUỲNH
THÚY QUỲNH

TTO - Vụ bê bối khí thải của Volkswagen tại Mỹ khiến giới chức đảo Đài Loan đòi hãng này thu hồi 17.000 xe tại vùng lãnh thổ này.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan Bảo vệ môi trường Đài Loan cho biết sẽ thu hồi giấy phép tiêu chuẩn khí thải cấp cho những dòng xe đang gặp vấn đề của Hãng xe Đức Volkswagen, đồng thời thúc công ty nhanh chóng thu hồi 17.000 xe đang thuộc sở hữu của người dân nơi đây.

Theo số liệu bán ra của Volkswagen Đài Loan, tổng cộng đã có 17.744 chiếc Audi, Volkswagen CV và Skoda (công ty con thuộc sở hữu của Volkswagen) được cài bộ phần mềm được thiết kế để gian lận thông số khí thải tại thị trường Mỹ, Hãng tin Tân Hoa (Trung Quốc) cho hay.

Theo “tối hậu thư” của Cơ quan Bảo vệ môi trường Đài Loan, Volkswagen có ba tháng để thu hồi và tiến hành biện pháp sửa chữa, khắc phục cần thiết. Tháng trước, Volkswagen lâm vào vụ khủng hoảng được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử hãng xe này, sau khi nhà chức trách Mỹ phát hiện công ty đã dùng phần mềm để gian lận các bài kiểm tra thông số khí thải.

THÚY QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên