02/10/2020 19:07 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - 350 đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng và bỏ phiếu bầu ban chấp hành tỉnh ủy khóa mới gồm 53 người.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước - Ảnh: BTC

Ngày 2-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho gần 37.000 đảng viên, trong ngày 2-10, các đại biểu đã bỏ phiếu để bầu ra 53 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ngày 3-10, danh sách ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy mới sẽ chính thức được công bố trước đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội - Ảnh: BTC

Báo cáo chính trị tại đại hội đã đặt mục tiêu ngoài các thế mạnh truyền thống, tỉnh Bình Phước sẽ phát triển mạnh công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư để đưa tỉnh Bình Phước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Hiện nay tỉnh Bình Phước đang quy hoạch và xây dựng nhiều khu công nghiệp, trong đó khu vực huyện Chơn Thành có một số khu công nghiệp quy mô lớn, phối hợp xây dựng với tỉnh Bình Dương và nhiều đối tác lớn.

Các khu công nghiệp được phát triển sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm việc làm cho người dân, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

350 đại biểu dự đại hội Đảng bộ Bình Phước từ ngày 1 đến 3-10 350 đại biểu dự đại hội Đảng bộ Bình Phước từ ngày 1 đến 3-10

TTO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước diễn ra trong ba ngày, dự kiến sẽ bầu 53 ủy viên ban chấp hành và 15 ủy viên thường vụ tỉnh ủy khóa mới.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên