19/11/2022 15:31 GMT+7

Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa khai giảng năm học mới

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Sáng 18-11, ĐH Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa (22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) chính thức khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và tiếp nhận sinh viên khóa 26 nhập học với 104 tân sinh viên.

Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa khai giảng năm học mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hưng - quyền giám đốc Trường ĐH Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa - đọc diễn văn khai giảng - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo nhà trường, năm học 2021-2022, mặc dù còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng tập thể Trường ĐH Tôn Đức Thắng và phân hiệu Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc kế hoạch, mục tiêu chất lượng đề ra.

Trong năm 2021-2022, quy mô đào tạo của trường đạt khoảng 26.000 sinh viên ĐH, 887 học viên cao học và 133 nghiên cứu sinh ở các hình thức; trường triển khai chương trình 4+1 cho sinh viên đại học nhằm rút ngắn thời gian đào tạo thạc sĩ so với toàn lộ trình đào tạo thông thường và thu hút 1.700 sinh viên theo học.

Năm 2021-2022, trường ban hành quyết định tốt nghiệp trình độ thạc sĩ cho 318 học viên; và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho 3.200 sinh viên, trong đó 12,2% tốt nghiệp xuất sắc, giỏi; 62,2% tốt nghiệp khá.

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đạt trên 99%, trong đó có nhiều ngành đạt 100% và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp làm đúng và liên quan đến ngành đào tạo chiếm 95,8%. Trong những năm gần đây, sinh viên của trường luôn được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao về trình độ, tính kỷ luật, ngoại ngữ và sự năng động.

Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa khai giảng năm học mới - Ảnh 2.

Các tân sinh viên tham dự lễ khai giảng - Ảnh: MINH CHIẾN

Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa khai giảng năm học mới - Ảnh 3.

Các tân sinh viên thực hiện nghi thức trao cờ truyền thống - Ảnh: MINH CHIẾN

Từ tháng 4-2022, nhà trường xây dựng đề án và triển khai tổ chức tuyển sinh khóa thứ bảy tại phân hiệu Khánh Hòa. Đây là năm đầu tiên trường áp dụng chương trình đào tạo toàn thời gian tại phân hiệu. Trong đó phân hiệu Khánh Hòa tuyển sinh ở sáu ngành gồm: Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Kỹ thuật phần mềm, Luật, Marketing và Việt Nam học chuyên ngành du lịch và lữ hành.

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hưng - quyền giám đốc Trường ĐH Tôn Đức Thắng phân hiệu Khánh Hòa - cho hay: "Nhà trường đã đi đúng hướng và tiến nhanh đến mục tiêu thành một trong 60 trường tốt nhất châu Á vào năm 2037. Thầy, trò Trường ĐH Tôn Đức Thắng có nghĩa vụ phải sống và làm việc tốt hơn nữa để xứng đáng với uy tín, thành quả mà các thế hệ của trường đã góp công tạo dựng".

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên