26/04/2022 20:12 GMT+7

Đại học Quốc gia TP.HCM kêu thiếu tự chủ

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo chiều 26-4, Đại học Quốc gia TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình hoạt động.

Đại học Quốc gia TP.HCM kêu thiếu tự chủ - Ảnh 1.

PGS.TS Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: MINH GIẢNG

Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Hải Quân - giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - nêu nhiều vướng mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động thực tiễn.

Thiếu hành lang pháp lý

Trong đó, Đại học Quốc gia TP.HCM đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định mới về đại học quốc gia, quy chế tổ chức, hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo ủng hộ chủ trương thành lập hai trường đại học thành viên: Trường đại học Khoa học sức khỏe trên cơ sở phát triển từ Khoa Y và Trường đại học Công nghệ môi trường trên cơ sở phát triển từ Viện Môi trường và tài nguyên.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách đào tạo nhân lực số, tài chính cũng như việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, PGS.TS Phan Thanh Bình khẳng định cần sớm ban hành nghị định và quy chế hoạt động của đại học quốc gia. Luật giáo dục đại học đã có giá trị hơn 2 năm nhưng nghị định về đại học quốc gia chưa có.

"Không có nghị định nên nhiều vấn đề Đại học Quốc gia phải hỏi Bộ Giáo dục và đào tạo, trong khi nếu theo quy định đó là quyền của đại học này. Chẳng hạn Hội đồng Đại học quốc gia được quyền quyết việc tự chủ nhưng hiện nay luật chưa cho phép" - ông Bình nói.

Ủng hộ thành lập Đại học Sức khỏe

Đại học Quốc gia TP.HCM kêu thiếu tự chủ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao đổi về các kiến nghị và đặt hàng với Đại học Quốc gia TP.HCM nhiều vấn đề - Ảnh: MINH GIẢNG

Trao đổi những kiến nghị của Đại học Quốc gia TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Đại học Quốc gia Hà Nội còn đang bàn bạc xem cần có nghị định hay không, Đại học Quốc gia TP.HCM thì đề nghị sớm ban hành. Hai đại học quốc gia cần thống nhất vấn đề này.

Với một số kiến nghị khác, bộ trưởng cho biết ủng hộ thành lập Đại học Sức khỏe nhưng bộ phải xin chủ trương của Thủ tướng. Khi quy hoạch cũ không còn phù hợp, quy hoạch mới cuối năm nay mới xong, Chính phủ cho phép thì bộ mới trình được.

Trao đổi lại quan điểm này, giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết các trường đề nghị thành lập nằm trong quy hoạch phát triển Đại học Quốc gia trước đây, không phải mới phát sinh. Đại học Quốc gia sẽ báo cáo với Thủ tướng, gửi văn bản cho Bộ Giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng chia sẻ ủng hộ các đề xuất nhưng "đặt hàng" Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tư vấn chính sách, giải quyết các vấn đề quốc gia, đề xuất nhiệm vụ khoa học quốc gia, đào tạo nhân tài…

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Văn Phúc lưu ý Đại học Quốc gia TP.HCM cần tham khảo thêm mô hình các nuớc. Đại học nghiên cứu ở các nước có cơ cấu nguồn thu từ học phí không quá 50%, còn lại từ nghiên cứu, chuyển giao, hiến tặng…

"Hiện các trường đại học của chúng ta phần lớn dựa vào học phí và ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước ngày càng giảm. Trường thành viên tự chủ không khéo càng ngày càng phụ thuộc vào học phí" - ông Phúc nói.

Thí điểm đào tạo tiến sĩ liên ngành

Ông Bùi Thế Duy - thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ - cho rằng hiện có độ vênh trong đào tạo nghiên cứu sinh và nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài của Bộ Khoa học và công nghệ đến khi xong rồi nhưng chưa tuyển được nghiên cứu sinh.

Ông Duy cũng cho rằng nên thực hiện nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực bởi thực tế điều này ở Việt Nam đang rất khó khăn. "Đề nghị cho thí điểm đào tạo nghiên cứu sinh đa ngành như các nước chứ không cứng từ đại học lên thạc sĩ, tiến sĩ như Việt Nam" - ông đề xuất.

Phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng Phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng

TTO - Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Đà Nẵng trong mối tương quan với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên