10/09/2014 17:01 GMT+7

Đại học Princeton dẫn đầu bảng xếp hạng US News

VÂN ĐỖ
VÂN ĐỖ

TTO - Ngày 9-9, tờ US News đăng tải bảng xếp hạng thường niên năm học 2014-2015 các Trường Đại học hàng đầu của Mỹ.

Một góc của ĐH Princeton, Mỹ
Một góc của ĐH Princeton, Mỹ

Trong 10 năm qua, top 10 trường Đại học dẫn đầu không có nhiều thay đổi, ngoại trừ trường Đại học Dartmouth xuống vị trí thứ 11. Xếp hạng nhất các trường hệ thống National Universities là Đại học Princeton, sau đó là Đại học Harvard và Yale. Đứng đầu các trường hệ thống Liberal arts là trường Williams.

Công thức tính xếp hạng cho các trường Đại học Mỹ của US News bao gồm điểm đầu vào cho sinh viên năm nhất, tỉ lệ đầu vào, tỉ lệ đầu ra, tỉ số giữa sinh viên-giáo sư, tiền đầu tư của cựu sinh viên và quan điểm của các trường khác và các nhà tư vấn trong trường THPT về trường đó.

Theo tờ Washington Post, mặc dù hiệu trưởng của một số trường Đại học vẫn cho rằng cách đánh giá của US News chỉ dựa vào các con số xây dựng trên một công thức chủ quan, bảng xếp hạng này vẫn cung cấp những dữ liệu có giá trị cho nhiều trường thích cạnh tranh.

Biên tập viên tờ US News, Brian Kelly, cho biết: “Nhiều trường vẫn phấn khích mỗi lần vị trí của họ trên bảng xếp hạng dao động”.

Top 10 trường hệ thống National Universities

1. Đại học Princeton (New Jersey)
2. Đại học Harvard (Massachusetts)
3. Đại học Yale (New Haven)
4. Đại học Columbia (New York)
4. Đại học Stanford (California)
4. Đại học Chicago (Illinois)
7. Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts)
8. Đại học Duke (North Carolina)
9. Đại học Pennsylvania (Pennsylvania)
10. Viện Công nghệ California (California)

Top 10 trường Liberal arts

1. Đại học Williams (Massachusetts)
2. Đại học Amherst (Massachusetts)
3. Đại học Swarthmore (Philadelphia)
4. Đại học Wellesley (Massachusetts)
5. Đại học Bowdoin (Maine)
5. Đại học Pomona (California)
7. Đại học Middlebury (Vermont)
8. Đại học Carleton (Minnesota)
8. Đại học Claremont McKenna (California)
8. Đại học Haveford (Philadelphia)

National University (NU) và Liberal Arts College (LAC) là hai hệ thống đại học 4 năm của Mỹ, đều có chương trình đào tạo bậc đại học, và đều cấp bằng cử nhân (bachelor’s degree). Bằng cử nhân của NU và LAC có giá trị như nhau và đều được coi là bằng đại học. Để hiểu rõ sự khác biệt giữa NU và LAC, mời truy cập vào VAPedia - trang thông tin du học tổng hợp bởi du học sinh đang theo học tại Mỹ.

 

VÂN ĐỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên