
Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm thay mặt lãnh đạo TP đến viếng Công chúa Bajrakitiyabha tại Tổng lãnh sự quán Thái Lan (phường Xuân Hòa) chiều 22-6 - Ảnh: THANH HIỆP
Đón đoàn có Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Moodhitaporn.
Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm gửi lời chia buồn sâu sắc đến Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán, Hoàng gia và Nhân dân Thái Lan trước sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha.
Trong sổ tang, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM viết: "Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi tưởng niệm sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati. Thay mặt chính quyền và Nhân dân TP.HCM, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Hoàng gia và Nhân dân Vương quốc Thái Lan".


Ông Phạm Dứt Điểm thay mặt lãnh đạo TP ghi sổ tang Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha - Ảnh: THANH HIỆP
Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Moodhitaporn bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân TP.HCM dành cho Hoàng gia và Nhân dân Thái Lan trong thời điểm đau buồn.
Bà Wiraka Moodhitaporn gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo TP.HCM đã đến viếng, ghi sổ tang và chia sẻ mất mát với Nhân dân Thái Lan.
Trước đó, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM đã gửi công hàm tới Sở Ngoại vụ TP.HCM thông báo Công chúa Bajrakitiyabha qua đời vào lúc 19h48 ngày 11-6, hưởng dương 47 tuổi.

Ông Phạm Dứt Điểm và Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Moodhitaporn bên di ảnh Công chúa Bajrakitiyabha - Ảnh: THANH HIỆP
Theo Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM, sự ra đi của Công chúa là mất mát to lớn đối với nhân dân Thái Lan. Trong thời gian để tang, cơ quan này mở sổ tang để tưởng nhớ, tri ân cống hiến của Công chúa. Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị được mời đến viếng, ghi sổ tang.

Người dân cầm ảnh Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati tại Bệnh viện Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 12-6, sau khi Hoàng gia Thái Lan thông báo công chúa qua đời ở tuổi 47 - Ảnh: AFP
Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati sinh ngày 7-12-1978, là con đầu lòng của Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X).
Theo Hãng tin Reuters, bà có bằng tiến sĩ luật, từng làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan trước khi trở thành nhà ngoại giao.
Bà từng là Đại sứ Thái Lan tại Áo, đồng thời được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Slovenia và Slovakia, kiêm Đại diện thường trực của Thái Lan tại các tổ chức quốc tế ở thủ đô Vienna (nước Áo).
Công chúa được biết đến với các hoạt động thúc đẩy quyền của phụ nữ, cải thiện điều kiện sống cho nữ phạm nhân và hợp tác với Liên hợp quốc trong lĩnh vực tư pháp và pháp quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận