10/10/2025 09:09 GMT+7

Đại biểu tham quan một số địa điểm nổi bật trước Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I

Trước phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu đi tham quan, trải nghiệm thực tế một số địa điểm nổi bật về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa... của ba vùng đất trước khi sáp nhập.

TP.HCM - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn phát biểu tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 (ngày 8-10-2025) - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo kế hoạch, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức các hoạt động cho đại biểu tham quan, trải nghiệm thực tế một số địa điểm, mô hình tiêu biểu về kinh tế công nghiệp, dịch vụ cảng biển, trung tâm tài chính, dịch vụ chất lượng cao, công nghệ cao, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo...

8 địa điểm nổi bật thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa TP.HCM

Trong đó, đáng chú ý các đại biểu chia thành các tổ sẽ được tham quan, trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1); trụ sở chính của Zalo (Tòa nhà VNG Campus); Bảo tàng Lịch sử TP.HCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Hồng Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM - cho biết việc tổ chức cho các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan thực tế tại ba vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế thông thường, mà còn là một hoạt động chính trị, tư tưởng sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng của TP.HCM sau sáp nhập.

Khi tận mắt chứng kiến những giá trị đang hình thành, các đại biểu sẽ có thêm năng lượng và cảm hứng để cùng xây dựng văn kiện Đại hội phản ánh đúng tầm vóc và khát vọng của TP.HCM mới, một đô thị động lực của đất nước.
CHÁNH VĂN PHÒNG THÀNH ỦY TP.HCM PHẠM HỒNG SƠN

Đại biểu có thêm chất liệu đóng góp sâu sắc hơn cho văn kiện Đại hội

Theo ông Sơn, sau khi sáp nhập, TP.HCM trở thành một đô thị đặc biệt mở rộng với ba vùng mang đặc trưng phát triển khác nhau nhưng có tính bổ trợ rất lớn.

Bà Rịa - Vũng Tàu có thế mạnh về công nghiệp nặng, năng lượng, cảng biển và dầu khí - là không gian kinh tế biển chiến lược của quốc gia; Bình Dương là trung tâm công nghiệp - logistics, nổi tiếng với truyền thống quy hoạch khu công nghiệp bài bản và môi trường đầu tư năng động; còn khu vực TP.HCM lõi vẫn là trung tâm tài chính, dịch vụ chất lượng cao, công nghệ cao, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo.

TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Phạm Hồng Sơn trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Sơn cho biết chuyến đi thực tế giúp các đại biểu có dịp trực tiếp quan sát, trao đổi và học hỏi, từ đó có thêm chất liệu thực tiễn để đóng góp sâu sắc hơn cho văn kiện Đại hội.

Về lựa chọn các điểm tham quan, ông Sơn cho biết các đại biểu đến Bình Dương để thấy rõ quy hoạch và sự phát triển bài bản của công nghiệp gắn với đô thị.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu có điểm dừng tại Vùng 2 Hải quân, nơi đại biểu không chỉ tìm hiểu về kinh tế biển mà còn cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm, trách nhiệm với biển đảo quê hương.

Còn tại khu vực TP.HCM (cũ), đoàn đại biểu được giới thiệu các mô hình kinh tế số, tiêu biểu là Vinagame - một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, gắn với hệ sinh thái sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố.

"TP.HCM hôm nay không chỉ là trung tâm tài chính, thương mại mà còn đang vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ số. Việc tham quan các mô hình này giúp đại biểu nhìn thấy hướng đi mới, từ công nghiệp truyền thống đến kinh tế số và sáng tạo, là xu thế phát triển chủ đạo của nhiệm kỳ tới", ông Sơn chia sẻ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khai mạc chính thức ngày 14-10

Trước đó, ngày 8-10, tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM Dương Anh Đức cho biết 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định sẽ dự Đại hội.

Đại hội dự kiến họp phiên trù bị ngày 13-10, khai mạc chính thức ngày 14-10 và kéo dài đến ngày 15-10.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết Ban Thường vụ Thành ủy luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của báo chí. Đồng thời Ban tổ chức Đại hội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin chủ động, minh bạch, kịp thời.

Phó bí thư Thành ủy nhận định báo chí không chỉ là "người" đưa tin, mà còn là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân, góp phần kiến tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

TP.HCM đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tham quan một số địa điểm nổi bật  - Ảnh 3.TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến Học viện Cán bộ TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất