03/03/2016 10:17 GMT+7

Đại biểu Quốc hội ngồi im re chỉ tốn tiền dân

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri vào ngày 2-3 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng)
Đại biểu Huỳnh Nghĩa - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng -Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Trao đổi với cử tri, ông Huỳnh Nghĩa - trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng - cho rằng công tác phòng chống tham nhũng có tiến bộ nhưng làm chưa đến nơi đến chốn; dù đã thành lập cả Ban Nội chính nhưng chống tham nhũng chưa quyết liệt, tài sản thu hồi được còn rất ít.

Những vụ án tham nhũng ở địa phương được báo cáo rất ít, còn các vụ án tham nhũng “động trời” thì xét xử quá chậm.

Về chất lượng đại biểu, ông Nghĩa bày tỏ: “Trúng cử đại biểu Quốc hội nhưng đi họp không dám phát biểu, ngồi im re, sợ va chạm thì tốn tiền của người dân.

Tôi thấy nhiều tỉnh bí thư, chủ tịch đều làm đại biểu Quốc hội nhưng lấy lý do bận việc nên thường bỏ ghế trống, còn khi phát biểu thì không hề có tính phản biện, chỉ đứng lên nói để truyền hình quay phim cho dân biết mình có đi dự”.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên